+Aa-
    Zalo

    Bé gái Anh mắc chứng lưỡi to đáng sợ sắp đi học

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Bé gái ở Anh có chiếc lưỡi to đáng sợ đang chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên sau 3 ca phẫu thuật chỉnh hình.

    (ĐSPL) – Bé gái ở Anh có chiếc lưỡi to đáng sợ đang chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên sau 3 ca phẫu thuật chỉnh hình.

    Bé gái 4 tuổi Olivia Gillies mắc Hội chứng Beckwith-Wiedemann (BWS) hiếm gặp khiến lưỡi to và nội tạng liên tục lớn ngay từ khi chào đời. Hội chứng BWS xuất hiện ở Anh với tỉ lệ 1/15.000 trẻ em.

    Em bé có cái lưỡi phát triển to đáng sợ sắp đi học
    Mặc dù mắc bệnh "lưỡi to", bé Olivia được mẹ hết mực yêu thương ngay từ khi chào đời.

    Bố mẹ của bé Olivia - chị Emma (29 tuổi) và anh Ian (40 tuổi) đều rất bàng hoàng khi phát hiện bệnh tình của con gái khi siêu âm thai nhi lúc 7 tháng tuổi.

    Sau khi chào đời, bé Olivia kiên cường vượt qua 3 ca phẫu thuật giảm kích thước chiếc lưỡi khổng lồ. Đến nay, chị Emma và anh Ian đang vui mừng chuẩn bị cho ngày đến trường đầu tiên của bé Olivia.

    Em bé có cái lưỡi phát triển to đáng sợ sắp đi học
    Chiếc lưỡi phát triển to đáng sợ của bé Olivia hồi năm 2010.

    BWS là căn bệnh hiếm gặp gây ra bởi sự mấy cân bằng trong các gene chi phối tốc độ tăng trưởng. Biểu hiện của bệnh là thành bụng dày, lưỡi và chân tay to. Một số trường hợp, trẻ có thể bị điếc hoặc bệnh tim.

    Olivia trải qua cuộc phẫu thuật lưỡi đầu tiên vào tháng 12/2010 khi cô bé mới 6 tháng tuổi. Sau đó, bé gái tiếp tục trải qua hai ca phẫu thuật vào tháng 3/2011 và tháng 3/2012. Đến tháng 10/2012, các bác sĩ đã thông khí quản cho Olivia và giờ đây, cô bé có thể ăn uống và hít thở bình thường.

    Em bé có cái lưỡi phát triển to đáng sợ sắp đi học
    Bé Olivia giờ có thể ăn uống và hít thở bình thường. Sắp tới, cô bé sẽ đi học.

    Hiện, bé Olivia đã có thể phát âm và nói. Chị Emma chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của các bạn trên Facebook và những gia đình có trẻ mắc bệnh tương tự, dù số này rất ít. Con gái tôi hiện còn đi lại hơi chậm và vẫn đang học nói. Tuy nhiên sau tất cả những gì đã xảy ra, Olivia vẫn là đứa trẻ rất hạnh phúc”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-anh-mac-chung-luoi-to-dang-so-sap-di-hoc-a33962.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan