+Aa-
    Zalo

    Bé gái mang u buồng trứng hơn 2kg bị nhầm tưởng đang mang thai

    (ĐS&PL) - Ban đầu, người nhà nghĩ bé gái bị béo bụng tuy nhiên bụng bé ngày càng to như mang thai. Lúc này cả nhà mới đưa bé đi bệnh viện và "tá hỏa" khi phát hiện khối u trong buồng trứng.

    Thông tin từ VnExpress, bé gái tên T. 13 tuổi có bụng to như mang thai, nhưng sau khi kết quả chụp CT đã phát hiện khối u quái nặng 2,5 kg ở buồng trứng chứa mỡ, tóc.

    be gai mang u buong trung hon 2kg bi nham tuong dang mang thai dspl1

    Bác sĩ kéo phần khối u còn lại ra khỏi bụng bệnh nhi. Ảnh: Vnexpress

    Người nhà cho biết, bé dậy thì khi 12 tuổi, cao 1,65 m, nặng 58 kg. Thời gian nghỉ hè, bé gái tăng 3-5 kg mỗi tháng, người thân nghĩ bé béo bụng do ít vận động.

    Đến khi bé tựu trường bị bạn bè đồn thổi mang thai nên mới đến bệnh viện kiểm tra.

    Ngày 11/9, BS.CKII Lê Thanh Hùng, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết cơ thể của bệnh nhi phát triển như phụ nữ trưởng thành, bụng to tương đương mang thai 24 tuần.

    Bác sĩ mở bụng hở hút ba lít dịch trong khối u và kèm theo mô tóc, chất bã..., sau đó bóc tách khối u, bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhi. Bé Thủy hồi phục sức khỏe nhanh, xuất viện ba ngày sau mổ, bụng gọn, tâm lý ổn định.

    Bác sĩ Hùng cho biết u quái buồng trứng thường xuất hiện ở độ tuổi 20-30, có thể gặp ở trẻ em. U quái là khối u tế bào mầm buồng trứng phổ biến nhất, chiếm 20% tổng số khối u buồng trứng ở người lớn và một nửa số khối u buồng trứng ở trẻ em, thường lành tính.

    U quái buồng trứng do tế bào mầm u nang buồng trứng có sẵn trong cơ thể mẹ truyền sang con khi mang thai. Loại u này có khả năng phát triển thành nhiều loại mô khác nhau, bao gồm mô thịt, xương, tóc, răng và mô tuyến bã...

    Chế độ dinh dưỡng không hợp lý, trẻ tăng cân đột ngột, dậy thì sớm cũng là nguyên nhân.

    Trước đó, cũng theo nguồn tin này, 1 bé gái 11 tuổi mang khối u buồng trứng to ở buồng trứng bên phải, kích thước 8x8x9 cm và được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM phẫu thuật cắt bỏ khối u thành công.

    Mẹ bé cho biết con gái bất ngờ đau bụng sau bữa cơm tối, sau khi uống thuốc giảm đau, bé ngủ ngon. Khoảng 5 giờ sau, bé đau bụng dữ dội, vào viện cấp cứu.

    Ê kíp phẫu thuật cấp cứu tháo xoắn, bóc tách u. Sau mổ, sức khỏe bé ổn định, được xuất viện sau ba ngày điều trị.

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-mang-u-buong-trung-hon-2kg-bi-nham-tuong-dang-mang-thai-a590554.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan