+Aa-
    Zalo

    Bé gái sinh ra có tim nằm ngoài lồng ngực

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vì không thực hiện siêu âm khi mang thai, nên khi sinh ra con gái có trái tim nằm ngoài lồng ngực bà mẹ 28 tuổi ở Ấn Độ đã vô cùng sốc.

    Vì không thực hiện siêu âm khi mang thai, nên khi sinh ra con gái có trái tim nằm ngoài lồng ngực bà mẹ 28 tuổi ở Ấn Độ đã vô cùng sốc.

    Ngày 27/2, Tazmina Khatun, 28 tuổi, người Assam, phía đông bắc Ấn Độ, đã sinh một bé gái có tim nằm ngoài lồng ngực.

    Em bé sinh ra có trái tim nằm ngoài lồng ngực. Ảnh: Caters News Agency.

    Sau khi kiểm tra, xác định tình trạng, các bác sĩ đã chuyển bé đến bệnh viện tim tại một thành phố lớn để phẫu thuật.

    Bác sĩ Manirul Islam Sarkar cho biết em bé bị mắc hội chứng hiếm gặp Ectopia cordis, khiến tim phát triển bên ngoài lồng ngực. Đây là một hội chứng khiến một phần hoặc toàn bộ trái tim nằm bên ngoài cơ thể.

    [poll3]1507[/poll3]

    Bố cô bé, anh Jahirul, 29 tuổi cũng vô cùng sốc khi nhìn thấy tình trạng của con gái. "Tôi chưa bao giờ thấy một trường hợp tương tự nào như thế này trước đây và không thể tin con lại gặp phải tình trạng này. Chúng tôi vô cùng lo lắng và chỉ hy vọng sẽ có một phép lạ đến với con bé”, anh nói.

    Được biết, do hoàn cảnh khó khăn nên trong suốt quá trình mang thai, cô Tazmina Khatun không được tiếp cận với siêu âm hay khám thai định kỳ nên chỉ khi sinh ra bố mẹ em bé mới được biết tình trạng này của con.

    Theo DailyMail

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-sinh-ra-co-tim-nam-ngoai-long-nguc-a182997.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan