+Aa-
    Zalo

    Bé trai 12 tuổi rơi từ tầng 10 chung cư khi đang ở nhà cùng mẹ

    • DSPL
    ĐS&PL Khi phát hiện sự việc, người mẹ liền chạy xuống ôm thi thể con trai khóc lóc thảm thiết.

    Khi phát hiện sự việc, người mẹ liền chạy xuống ôm thi thể con trai khóc lóc thảm thiết.

    Hiện trường nơi bé trai rơi lầu tử vong - Ảnh: Tổ Quốc

    Tổ Quốc đưa tin, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 9h ngày 25/5.

    Thời điểm trên, nhiều người sống tại chung cư Sky Garden 1 (khu Phú Mỹ Hưng, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) nghe thấy tiếng động mạnh.

    Chạy đến vị trí tiếng động, mọi người thấy bé M.J. (12 tuổi) sống tại tầng 10 chung cư rơi xuống đất tử vong tại chỗ. Đáng chú ý thời điểm nạn nhân rơi từ tầng 10 xuống đất, người mẹ có mặt ở nhà.

    Khi phát hiện sự việc, mẹ bé chạy xuống ôm thi thể con trai khóc lóc thảm thiết. Tiếp đó, chị gọi điện báo cho chồng là người Hàn Quốc làm việc và sinh sống ở Việt Nam.

    Nhận tin báo sự việc, Công an phường Tân Phong và Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Quận 7 tiếp cận hiện trường phong tỏa, khám nghiệm. 

    Sau đó, thi thể cháu bé được đưa đi.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

    Trước đó, một thanh niên cũng rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong.

    Theo Dân trí, vào khoảng 7h30 ngày 4/5, người dân tại toà nhà CT10B khu đô thị Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) nghe thấy tiếng động mạnh phát ra phía trước sảnh tòa nhà, liền chạy tới kiểm tra và bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên nền đất.

    Xác định nạn nhân đã tử vong, người dân đã thông báo tới chính quyền địa phương.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-trai-12-tuoi-roi-tu-tang-10-chung-cu-khi-dang-o-nha-cung-me-a324696.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan