+Aa-
    Zalo

    Bé trai 4 tuổi thoát chết nhờ bố mẹ tinh ý phát hiện điểm bất thường trên đu quay

    (ĐS&PL) - Sai sót nguy hiểm được phát hiện khi chiếc đu quay chỉ còn vài giây là sẽ hoạt động. Nếu bố mẹ đứa trẻ không kịp thời nhận ra thì không ai dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến.

    The Sun đưa tin, mới đây, vợ chồng chị Sky Bourstani Curtis đã đưa cậu con trai 4 tuổi Tristan Curtis đến tham dự sự kiện Australia’s Sydney Royal Easter. Cậu bé đã rất hào hứng khi được chơi trò đu quay Free Fall (Rơi tự do).

    Tuy nhiên, khi chỉ còn vài giây nữa là vòng đu quay sẽ đưa người chơi lên cao, bố mẹ đứa trẻ và một số người đứng phía dưới bất ngờ phát hiện tình huống vô cùng nguy hiểm. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy bộ phân giữ người chơi ngồi yên trên ghế của Tristan vẫn chưa được kéo xuống, khác hoàn toàn so với những đứa trẻ bên cạnh.

    i-watched-in-horror-as-my-four-year-old-sons-harness-flung-open-on-free-fall-ridei-was-terrified-he-would-fall-out.mp4

    Chị Sky Bourstani Curtis bàng hoàng và hoảng sợ tột độ khi thấy tính mạng con trai đang bị đe dọa. Vợ chồng chị và mọi người nhanh chóng hét lớn để thông báo cho người vận hành đu quay, may mắn cô gái đã kịp nắm được thông tin và nhấn nút dừng.

    Chia sẻ với Daily Telegraph, chị Sky Bourstani Curtis nói: “Cô gái vận hành đu quay đã nhấn nút dừng nhưng không rời khỏi vị trí của mình, do đó một người đàn ông đã trèo xuống chỗ con trai tôi. Vợ chồng tôi đều không đủ cao để đón lấy thằng bé. Phía vận hành đu quay không kéo bộ phân giữ người chơi ngồi yên trên ghế xuống, cũng không kiểm tra con trai tôi”.

    Người phụ nữ tiết lộ thêm, con trai 4 tuổi của chị mắc chứng tự kỷ nên thật khó để biết đứa trẻ cảm thấy ra sao sau sự việc nguy hiểm. Một nhân chứng cho hay người vận hành không hề biết chuyện Tristan chưa được kéo đai an toàn xuống.

    “Họ bấm nút dừng khẩn cấp nhưng dường như người vận hành không thể cho đu quay hạ xuống, ai đó đã phải trèo lên và đưa đứa trẻ xuống. Những người có mặt hét lên thông báo để người vận hành dừng đu quay lại", một nhân chứng khác tên Eva Levy kể lại.

    Trong khi đó, một bà mẹ đăng tải bài viết cảnh báo các phụ huynh phải thật cẩn thận: “Sự tắc trách xảy ra trước mắt nhiều người và họ đã phải hét lên để cô gái dừng trò chơi lại. Đai an toàn không thể hạ xuống, cô gái cứ như vậy cho đu quay vận hành mà không chú ý hoặc kiểm tra gì. Hãy đảm bảo bạn giám sát quá trình người ta thắt đai an toàn cho con bạn vì rõ ràng một số người vận hành không làm tốt nhiệm vụ của mình”.

    Các đơn vị tổ chức sự kiện đã tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp để làm rõ vụ việc. Một phát ngôn viên cho hay: “Sự an toàn của các hành khách là ưu tiên hàng đầu, chúng tôi đã tạm ngừng trò đu quay Free Fall cho trẻ sau khi nhận được báo cáo về sự cố với đai an toàn.

    Hệ thống an toàn của đu quay hoạt động tốt để ngăn bất cứ tình huống xấu nào xảy ra. Đu quay sẽ không được vận hành trở lại cho đến khi cuộc điều tra kết thúc và thiết bị được các kỹ sư chuyên nghiệp kiểm tra”.

    Đinh Kim(Theo The Sun)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-trai-4-tuoi-thoat-chet-nho-bo-me-tinh-y-phat-hien-diem-bat-thuong-tren-du-quay-a534170.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan