+Aa-
    Zalo

    Bên trong siêu sân của Trung Quốc được xây từ 1,6 triệu m3 bê tông, 52.000 tấn thép

    • DSPL
    ĐS&PL Sân bay quốc tế Đại Hưng tại Bắc Kinh là một trung tâm hàng không trọng yếu phục vụ các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc.

    Sân bay quốc tế Đại Hưng tại Bắc Kinh là một trung tâm hàng không trọng yếu phục vụ các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc.

    Sân bay quốc tế Đại Hưng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc là một trung tâm hàng không trọng yếu hàng đầu của thế giới.

    Sân bay Đại Hưng được thiết kế bởi cố kiến trúc sư Zaha Hadid và đối tác ở Trung Quốc, có giá trị lên đến 11,5 tỷ USD.

    Các công nhân sử dụng tổng cộng 1,6 triệu m3 bê tông và 52.000 tấn thép để xây dựng nên sân bay Đại Hưng có diện tích 47 km2.

    Sây bay bao gồm 4 đường băng và khu vực nhà ga có kích cỡ tương đương với khoảng 97 sân bóng, ứng dụng nhiều công nghệ Robot tự đông, nhân diện khuôn mặt tiên tiến và được đánh giá là thân thiện với môi trường.

    Ngoài ra bên trong sân còn có rất nhiều loại hình dịch vụ ăn uống, giải trí và mua sắm để phục vụ hành khách giống như một trung tâm thương mại sang trọng.

    Hãng công nghệ lớn nhất Trung Quốc, Huawei cũng đã có một store tại đây

    Hay cả những hãng thời trang nổi tiếng và cao cấp như Louis Vuitton cũng có mặt.

    Rộng rãi và hiện đại là những ấn tượng rõ nét nhất của sân bay Đại Hưng.

    Vấn đề an ninh cũng luôn được sân bay đặt lên hàng đầu.

    Chuyến bay thương mại đầu tiên do máy bay A380 của hãng hàng không China Southern đã cất cánh vào ngày 20/9.

    Toàn cảnh sân bay Đại Hưng khi lên đèn vào buổi tối. Ý tưởng thiết kế 5 cánh được dựa vào những hình ảnh tiêu biểu của văn hóa Trung Quốc như lụa, trà, gốm sứ, đất trồng trọt và vườn cây.

    Hoa Anh Thịnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ben-trong-sieu-san-cua-trung-quoc-duoc-xay-tu-16-trieu-m3-be-tong-52000-tan-thep-a293736.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan