+Aa-
    Zalo

    Bên trong thành phố Berlin ngày đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa vì Covid-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Số ca nhiễm Covid-19 tại Đức vẫn đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, buộc chính phủ nước này áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn bệnh dịch.

    Số ca nhiễm Covid-19 tại Đức vẫn đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, buộc chính phủ nước này áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn bệnh dịch.

    Kể từ thời điểm ghi nhận 129 trường hợp nhiễm Covid-19 vào ngày 1/3, tổng số ca nhiễm tính đến ngày 18/3 tại Đức đã tăng gấp 10 lần lên hơn 12.000 người. Chính phủ Đức buộc phải thực hiện phương sách cuối cùng là "Lockdown" (tạm dịch: Phong tỏa). Ảnh: Chinanews

    Tào nhà Reichstag, một trong những điểm thu hút chính của Berlin đã được rào lại. Địa điểm này cũng vắng bóng người qua lại kể từ khi chính phủ thực hiện lệnh phong tỏa. Ảnh: Chinanews

    Khung cảnh yên tĩnh hiếm có danh thắng Cổng Brandenburg. Ảnh: Chinanews

    Một công viên vui chơi giải trí cho trẻ em im ắng, không một tiếng cười đùa. Ảnh: Chinanews

    Gian hàng giấy vệ sinh tại một hiệu thuốc "trống trơn" dù mới được bày lên kệ không lâu. Ảnh: Chinanews

    Thuốc khử trùng và nước rửa tay cũng nhanh chóng "cháy hàng". Ảnh: Chinanews

    Tại một tiệm bánh ở trung tâm Berlin, không ít người dân vẫn thoải mái tụ tập và không đeo khẩu trang. Chinanews

    Người dân mua sắm tại một chợ hữu cơ ở Berlin. Dường như người dân nơi đây đều "không thích" đeo khẩu trang, bất chấp dịch bệnh đang hoành hành. Ảnh: Chinanews

    Đường phố tại trung tâm Berlin cũng không quá vắng vẻ Ảnh: Chinanews

    Hoa Vũ (Theo Chinanews)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ben-trong-thanh-pho-berlin-ngay-dau-tien-thuc-hien-lenh-phong-toa-vi-covid-19-a316021.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan