Bến xe, nhà ga tấp nập dòng người về quê ăn Tết


Thứ 3, 29/01/2019 | 07:54


Cùng sự kiện

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bến xe, nhà ga đông nghịt người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc về quê ăn tết.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bến xe, nhà ga đông nghịt người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc về quê ăn tết.

Những ngày qua, lượng khách đổ về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) mỗi ngày một tăng. Đây là bến xe về các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Do lượng người đổ về quê trong những ngày giáp Tết tăng cao, nhiều tuyến đường khu vực xung quanh bến đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Đông, cho biết do nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2019 tăng cao, dự báo lượng khách qua bến xe tăng khoảng 2% với khoảng 55.000 khách/ngày, bến xe Miền Đông đã phối hợp với các đơn vị vận tải tăng cường gần 100 xe 45 chỗ đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây, lượng khách đi lại trong dịp Tết vẫn còn thưa thớt, bởi đây là chặng đường ngắn, từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, nên cao điểm được dự kiến rơi vào các ngày từ 27 tới 30 Tết.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đến bến xe Miền Đông về quê đón Tết - Ảnh: TTXVN

Rất đông hành khách ngồi đợi xe xuất bến tại bến xe Miền Đông - Ảnh: TTXVN

Hành khách xếp hàng mua vé tại các quầy trong bến xe Miền Đông - Ảnh: TTXVN

Hành khách chờ giờ xe chạy - Ảnh: TTXVN

Khu vực xe về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc luôn đông nghịt người - Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào ngày 27/1, hàng nghìn người dân đến ga Sài Gòn để về quê ăn Tết. Tuy nhiên, sự cố tàu SE1 bị trật bánh khi qua tỉnh Bình Thuận khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ, nhiều tuyến tàu bị trễ. Hành khách đã phải trải chiếu, nằm vật vờ ở ga Sài Gòn, ăn cơm hộp chờ để được về quê.

Người dân nằm la liệt chờ tàu về quê ăn tết - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ben-xe-nha-ga-tap-nap-dong-nguoi-ve-que-an-tet-a261452.html