+Aa-
    Zalo

    Bênh bà nội, con rể chém cha vợ suýt chết

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trong lúc cự cãi với cha vợ, Ân dùng rựa thẳng tay chém cha vợ. Nạn nhân may mắn thoát chết.

    (ĐSPL) - Trong lúc cự cãi với cha vợ, Ân dùng rựa thẳng tay chém cha vợ. Nạn nhân may mắn thoát chết.

    Ngày 22/6, tại Trường Tiểu học Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Ân 15 năm tù về tội giết người - tin tức đăng tải trên báo Dân Việt.

    Lê Hoàng Ân nhận mức án 15 năm tù - Ảnh: báo Dân Việt

    Theo báo Thanh niên, khoảng 7h ngày 11/1, Ân uống rượu tại vườn nhãn của cha vợ là ông Đỗ Văn Hê (61 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu). Trong lúc uống rượu, Ân nhắc lại và trách móc anh Châu Văn Cường (cháu của cha vợ) về mâu thuẫn trước đây. Nghe vậy, anh Cường đánh Ân.

    Sau đó, bà Phan Thị Rang (85 tuổi, bà nội của Ân) biết việc Ân bị Cường đánh nên đến nói chuyện và cự cãi với ông Hê.

    Đến khoảng 16h cùng ngày (11/1), ông Hê cầm xà beng đến trại bò nhà mình để sửa chuồng bò. Khi đi ngang qua nhà Ân, ông Hê ghé vào nhắc chuyện bà Rang có đến nhà chửi ông. Giữa ông Hê và Ân xảy ra cự cãi. Ông Hê lấy cây xà beng đập vào vách nhà Ân rồi bỏ đi. Tức giận, Ân lấy cây rựa rượt theo chém trúng vào đầu ông Hê.

    Ông Hê bị choáng ngã xuống hiên nhà thì Ân chém thêm 2 cái trúng tay ông Hê. Ông Hê cầm xà beng chống trả nhưng bị Ân chém liên tục nhiều nhát vào người khiến ông Hê bất tỉnh.

    Sau đó, Ân đến nhà mẹ ruột nhờ người nhà đưa ra trụ sở Công an xã Hiệp Thạnh đầu thú. Ông Hê được đưa đi cấp cứu, đến ngày 11/2 thì xuất viện. Kết quả giám định pháp y cho biết tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông Hê là 70\%.

    Gia đình bị hại chỉ yêu cầu bồi thường tiền điều trị 45 triệu đồng, gia đình bị cáo đã bồi thường 35 triệu. 

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    Nguồn: nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/benh-ba-noi-con-re-chem-cha-vo-suyt-chet-a136369.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan