+Aa-
    Zalo

    Bênh bạn đang bị đánh, "côn đồ" giết người trước quán bar

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bênh bạn đang bị đánh, Khang (ở Phú Quốc) rút dao bấm mang theo trong túi quần đâm chết một người.

    (ĐSPL) -  Bênh bạn đang bị đánh, Khang (ở Phú Quốc) rút dao bấm mang theo trong túi quần đâm chết một người.

    Theo báo Thanh niên, ngày 28/11, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Duy Khang (19 tuổi) 16 năm tù về tội giết người, Trần Quốc Khanh (20 tuổi, cùng ngụ H.Phú Quốc, Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Phú (19 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng mức án 18 tháng tù, cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

    Các bị cáo tại tòa - Ảnh: báo Thanh niên

    Báo Tri thức trực tuyến thông tin, đêm 5/8, Khang với một số người bạn đến quán bar Night ở khu phố 7 (thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) để uống rượu. Lúc này, anh Thái Thanh Tâm (thường gọi là Ba Lùn, 26 tuổi) cũng uống rượu cùng nhóm bạn tại bar Night.

    Khoảng 1h ngày 6/8, hai nhóm của Khang và Tâm ra về đến cầu thang của quán thì xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Bảo vệ quán bar cùng mọi người can ngăn nên Phú, Khanh đi xuống vỉa hè đường để đứng đợi mọi người lấy xe.

    Lúc này, Phú thấy một người bạn của anh Tâm đi đến nên anh ta dùng chân đạp khiến đối phương té ngã. Phú tiếp tục dùng chân định đá thêm một cái vào người này thì bị bảo vệ can ngăn.

    Anh Tâm thấy bạn bị đánh nên chạy vào nhà vệ sinh của quán lấy một miếng kính bị vỡ dài khoảng 20 cm chạy ra. Tâm đuổi theo Phú được một đoạn thì Phú quay lại dùng tay đánh vào đối phương. Khanh thấy vậy nên cầm nón bảo hiểm đánh vào lưng Tâm rồi cùng Phú bỏ chạy.

    Do bênh vực bạn nên Khang rút dao bấm để sẵn trong túi quần, đâm vào ngực anh Tâm rồi lên xe cho Khanh chở khỏi hiện trường. Trên đường về nhà, Khang nói với Khanh là đã đâm anh Tâm một nhát rồi tìm nơi vứt bỏ con dao gây án.

    Sau khi bị đâm, anh Tâm được các bạn đi cùng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp.

    Điều 245 – Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) về tội Gây rối trật tự công cộng như sau:

    1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    A) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

    B) Có tổ chức;

    C) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

    D) Xúi giục người khác gây rối;

    Đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;E) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]ETO2Z6yF3s[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/benh-ban-dang-bi-danh-con-do-giet-nguoi-truoc-quan-bar-a172060.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan