+Aa-
    Zalo

    Bị bắt quả tang vận chuyển hơn 30kg vật liệu nổ trái phép

    • DSPL
    ĐS&PL Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Duân vì hành vi tàng trữ, vận chuyển khối lượng lớn vật liệu nổ.

    Ngày 4/12, Công an TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị bắt quả tang Nguyễn Hữu Duân (SN 1971, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đang tàng trữ, vận chuyển khối lượng lớn vật liệu nổ, theo VOV.VN.

    van chuyen vat lieu no
    Nguyễn Hữu Duân tại cơ quan công an. Ảnh: VOV.VN.

    Theo hồ sơ, vào khoảng 16h ngày 2/12, tại quốc lộ 37 thuộc khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Chí Linh phối hợp với Công an phường Đồng Lạc kiểm tra xe máy BKS: 34P8-7569 do Nguyễn Hữu Duân điều khiển, phát hiện trên xe chở hơn 30 kg thuốc phóng NC dưới dạng hạt hình trụ màu đen có kích thước khác nhau.

    Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, thuốc phóng NC (nitro xenlulô) là loại vật liệu nổ thường được sử dụng chế tạo các loại đạn (đạn ghém, đạn chì...), có tính sát thương cao.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Duân và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

    Trước đó, liên quan tới tình hình an ninh trật tự, vào ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ quy mô lớn, hoạt động liên huyện, liên tỉnh do Ninh Văn Hoạt (SN 1988, trú phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) cầm đầu.

    Theo đó, lực lượng công an bắt quả tang Ninh Văn Hoạt và Hồ Văn Trà (SN 1997, trú xã Trà Don, huyện Nam Trà My) đang vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ cho Lê Tiến Dũng (SN 1979, trú thị trấn Khâm Đức).

    Tang vật thu được tại chỗ gồm 125kg thuốc nổ, 5.000 kíp điện, 1 ô tô, nhiều tang vật khác có liên quan. Khám xét nhà Lê Tiến Dũng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 725 kíp điện, 100 kg thuốc nổ, 2 vỏ quả bom, 1 đầu thu camera.

    Cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp tại nhà của Nguyễn Xuân Lý (SN 1971) và vợ là Ngô Thị Phượng (SN 1973, trú xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My). Cơ quan chức năng tạm giữ 250 kg thuốc nổ, hơn 2.000 kíp điện, 431 viên đạn các loại, 3 hộp đạn chì, 1 súng tự chế, gần 180 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

    Điều tra mở rộng, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nhà của Đặng Sỹ Kiều (SN 1974, trú phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) và thu giữ 500 kg thuốc nổ. Kiều khai nhận đã cùng Vũ Xuân Thành (SN 1976, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) mua số thuốc nổ trên của Ninh Văn Hoạt.

    Công an Quảng Nam tạm giữ hình sự 6 người gồm: Ninh Văn Hoạt, Hồ Văn Trà, Lê Tiến Dũng, Ngô Thị Phượng, Đặng Sỹ Kiều, Vũ Xuân Thành để mở rộng điều tra, đồng thời tổ chức truy tìm Nguyễn Xuân Lý đang bỏ trốn, theo VTC News.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-bat-qua-tang-van-chuyen-hon-30kg-vat-lieu-no-trai-phep-a559372.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan