+Aa-
    Zalo

    Bị bắt vì vi phạm giao thông, thanh niên gọi đồng bọn đến đánh cảnh sát

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bị cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện, Hòa đã rủ đồng bọn đến đánh tổ công tác và yêu cầu trả lại xe.

    (ĐSPL) - Bị cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện, Hòa đã rủ đồng bọn đến đánh tổ công tác và yêu cầu trả lại xe.

    Theo báo Tri thức trực tuyến, sáng 30/12, Công an huyện Đắk G’long (Đắk Nông) cho biết VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hòa (28 tuổi) và Đinh Văn Đồng (26 tuổi, cùng trú xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long), để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

    Báo Dân trí thông tin, trước đó vào ngày 10/12, Phòng CSGT Công an tỉnh gồm có 4 cán bộ là Ngụ Anh Hào, Nguyễn Đình Thắng,Vũ Tuấn Anh và Nay Ngọc Hưng cùng 3 Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn và phòng chống đua xe trái phép trên tuyến QL 28 thuộc thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long).

    Đến khoảng 20h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Nguyễn Tấn Hòa điều khiển xe máy mang BKS 48B1-233.04 chở theo một phụ nữ nhưng không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng yêu cầu Hòa xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn nhưng Hòa không chấp hành mà còn buông lời chửi bới tổ công tác.

    Hòa đã lăng mạ, chửi bới và làm bị thương đồng chí Hào - Ảnh minh họa

    Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện, Hòa đã bỏ đi. Đến khoảng 10 phút sau, Hòa quay lại cùng với Đinh Văn Đồng và 1 nhóm thanh niên để tiếp tục lăng mạ, chửi bới và yêu cầu phải trả lại xe.

    Mặc dù, lực lượng CSGT đã giải thích việc vi phạm nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục chửi bới. Lúc này, Đồng đã leo lên xe chuyên dụng để đòi đưa xe máy xuống thì bị lực lượng Cảnh sát cơ động ngăn cản nên Đồng đã đấm vào mặt một chiến sĩ và đập phá bàn ghế của tổ công tác. Cùng lúc, Hòa đã túm áo của đồng chí Hào và đánh chảy máu miệng.

    Trước sự việc, tổ công tác đã trả lại xe máy cho Hòa và yêu cầu các đối tượng về cơ quan công an làm việc nhưng các đối tượng đã không nghe theo mà đã bỏ trốn.

    Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G’long đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Hòa và Đinh Văn Đồng để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ (Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    A) Có tổ chức;

    B) Phạm tội nhiều lần;

    C) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

    D) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    Đ) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-bat-vi-vi-pham-giao-thong-thanh-nien-goi-dong-bon-den-danh-canh-sat-a176509.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan