+Aa-
    Zalo

    Bị cáo buộc nhận hối lộ, cựu Tổng thống Peru nổ súng tự sát

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi bị cảnh sát Peru khám nhà và bắt giữ với những cáo buộc tham nhũng, cựu Tổng thống Garcia đã tự sát tại nhà riêng của ông ở thủ đô Lima.

    Sau khi bị cảnh sát Peru khám nhà và bắt giữ với những cáo buộc tham nhũng, cựu Tổng thống Garcia đã tự sát tại nhà riêng của ông ở thủ đô Lima.

    Cựu Tổng thống Peru Alan Garcia. Ảnh: elcomercio.pe

    Cảnh sát Peru cho hay cựu Tổng thống Alan Garcia được cho là đã tự bắn vào cổ mình ngày 17/4 ngay sau khi cảnh sát tới tư gia của ông tại thủ đô Lima để bắt nhà cựu lãnh đạo này với cáo buộc tham nhũng.

    Theo nguồn tin trên, ông Garcia đã lập tức được đưa tới bệnh viện Casimiro Ulloa trong tình trạng nguy kịch.

    Truyền hình địa phương đưa tin ông Garcia đang trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Con trai và những người ủng hộ đã có mặt tại bệnh viện, nơi ông đang được điều trị cấp cứu.

    Tháng 11/2018, một thẩm phán Peru đã ra lệnh cấm xuất cảnh 18 tháng đối với cựu Tổng thống Alan Garcia trong thời gian ông này bị điều tra về một cáo buộc tham nhũng liên quan tới tập đoài xây dựng Odebrecht của Brazil.

    Ông Garcia từng giữ chức tổng thống Peru 2 nhiệm kỳ, trong các giai đoạn 1985 - 1990 và 2006 - 2011.

    Cho tới nay, Ông Garcia không phải là cựu tổng thống duy nhất của Peru tình nghi có dính líu đến Odebrecht và các dự án khuất tất của công ty này. Cựu Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski, người từng nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này trước Tổng thống đương nhiệm Martin Vizcarra, cũng bị tố cáo đã nhận các khoản hối lộ với tổng trị giá 4,8 triệu USD từ Odebrecht.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-cuu-tong-thong-peru-no-sung-tu-sat-a271585.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan