+Aa-
    Zalo

    Bị công an vây bắt, tên cướp chống trả quyết liệt hòng thoát thân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong quá trình vây bắt, tên cướp điện thoại chống trả quyết liệt lực lượng chức năng nhưng vẫn không thoát.

    Trong quá trình vây bắt, tên cướp điện thoại chống trả quyết liệt lực lượng chức năng nhưng vẫn không thoát.

    Ngày 12/6, đội CSGT Hàng Xanh thuộc phòng Cảnh sát đường bộ - đường sắt - Công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Giàu (SN 1994, ngụ quận Bình Thạnh) cho Công an phường 26, quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản”.

    Trước đó, sáng cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát làm nhiệm vụ điều hòa giao thông khi đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí thì nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của người dân, đồng thời phát hiện Công an phường và bảo vệ dân phố đang đuổi theo một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

    Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP HCM

    Nhận định đối tượng trên vừa thực hiện hành vi phạm tội nên Tổ tuần tra kiểm soát đã nhanh chóng đuổi theo.

    Khi kẻ khả nghi chạy đến ngã tư quốc lộ 13 - Nguyễn Xí đã bị lực lượng làm nhiệm vụ đuổi kịp, khống chế giao cho Công an phường 26, quận Bình Thạnh.

    Tại trụ sở công an, thanh niên khai tên Nguyễn Văn Giàu (24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

    Giàu khai vừa thực hiện vụ cướp điện thoại di động của một người đàn ông.

    Nạn nhân sau đó báo Công an phường, lần theo định vị của chiếc điện thoại tìm đến nơi nghi can ẩn náu.

    Trong quá trình vây bắt, đối tượng chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng đã bị CSGT cùng các lực lượng khác truy đuổi, tóm gọn.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-cong-an-vay-bat-ten-cuop-chong-tra-quyet-liet-hong-thoat-than-a232724.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan