+Aa-
    Zalo

    Bị đánh chìm tàu cá 300 tấn, Trung Quốc yêu cầu Indonesia giải thích

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21/5 tuyên bố "Trung Quốc quan ngại sâu sắc" về vụ đánh chìm tàu cá và "yêu cầu phía Indonesia giải thích.

    (ĐSPL) - Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21/5 tuyên bố "Trung Quốc quan ngại sâu sắc" về vụ đánh chìm tàu cá và "yêu cầu phía Indonesia giải thích.
    Theo AFP, trước thông tin Indonesia đã đánh chìm 41 tàu cá của ngư dân nước ngoài, trong đó có 1 tàu 300 tấn của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm qua tuyên bố "Trung Quốc quan ngại sâu sắc" về vụ đánh chìm tàu cá và "yêu cầu phía Indonesia giải thích".
    "Chúng tôi hy vọng phía Indonesia có thể đẩy mạnh hợp tác nghề cá một cách xây dựng, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc", ông Hồng nói tiếp.

    [mecloud]wthvWy7Dpv[/mecloud]

    Clip: Indonesia cho nổ tung hàng chục tàu cá nước ngoài.

    Trước đó, tờ Jakarta Post ngày 20/5 đưa tin, chính phủ Indonesia đã đánh chìm một tàu cá vỏ thép nặng 300 tấn mang tên Gui Xei Yu 12661 của Trung Quốc do đánh bắt trái phép trong vùng biển Indonesia và bị hải quân nước này bắt giữ hồi năm 2009.
    Bộ trưởng Thủy sản và Hàng hải Indonesia Susi Pudjiastuti cho biết, tàu cá Gui Xei Yu 12661 tải trọng 300 tấn của Trung Quốc đã bị phá hủy bằng thuốc nổ ở bờ biển Tây Kalimantan.
    "Đây không phải là cuộc biểu dương lực lượng. Chúng tôi chỉ đơn thuần thực thi pháp luật nước mình," Jakarta Post dẫn lời bà Susi. Bà ca ngợi việc đánh chìm 41 tàu cá, cho rằng đây là một phần nỗ lực của chính phủ nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên biển của Indonesia.
    "Việc đánh chìm được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý cho tàu thuyền nước ngoài," bà nói.
    Ngoài tàu Trung Quốc, chính quyền Indonesia còn phá hủy 40 tàu nữa khắp cả nước, trong đó có 5 tàu Việt Nam, hai tàu Thái Lan, 11 tàu Philippines.
    Theo Today Online, hải quân Indonesia đã bắt giữ tàu Gui Xei Yu năm 2009, sau khi nó đánh bắt cá gần Biển Đông, điểm nóng tranh chấp giữa các quốc gia Đông Nam Á.

    Hải quân Indonesia phá hủy một tàu đánh cá nước ngoài. Ảnh: Reuters

    Ngay sau khi nhậm chức tháng 10 năm ngoái, ông Widodo đã phát động chiến dịch bảo vệ tài nguyên biển và ngành công nghiệp đánh bắt cá trong nước, bị thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm vì nạn đánh bắt cá trái phép. Ông cũng cam kết sẽ tăng cường năng lực hải quân Indonesia.
    Trong những tháng gần đây, hàng chục tàu thuyền nước ngoài của Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Papua New Guinea và Philippines đã bị đánh chìm.
    Tàu Gui Xei Yu là tàu Trung Quốc đầu tiên bị đánh chìm từ khi Tổng thống Joko Widodo tuyên bố một cuộc chiến toàn diện chống lại các tàu cá nước ngoài bị cho là đánh bắt bất hợp pháp trên vùng biển Indonesia.
    Tờ Today Online ngày 21/5 bình luận, động thái này của Jakarta có thể khiến Bắc Kinh và các bên liên quan khác nổi giận. Bà Susi nói rằng việc đánh chìm tàu cá diễn ra sau khi các thủ tục pháp lý đối với các tàu cá này đã được hoàn thành.
    >> Xem tin tức mới nhất về tình hình Biển ĐôngBộ Ngoại giao VN nói về video Trung Quốc đuổi máy bay Mỹ của CNN
    MAI NGUYÊN (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-danh-chim-tau-ca-300-tan-trung-quoc-yeu-cau-indonesia-giai-thich-a95429.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.