+Aa-
    Zalo

    Bị dừng kiểm tra, tài xế cố thủ hất CSGT văng lên nắp capo rồi bỏ chạy hơn 5km

    • DSPL
    ĐS&PL Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế ô tô không những không chấp hành mà còn hết tung CSGT văng lên nắp capo rồi lái xe bỏ chạy 5 km.

    Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế ô tô không những không chấp hành mà còn hết tung CSGT văng lên nắp capo rồi lái xe bỏ chạy 5 km.

    Chiếc xe hất CSGT văng lên nắp capo bị tạm giữ. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật  

    Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 26/5. Cụ thể, vào thời điểm này, lực lượng Công an huyện Hương Sơn phối hợp phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô 4 chỗ hiệu Huyndai i10 mang BKS: 38A – 15891 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra.

    Tuy nhiên, tài xế ô tô không những không chấp hành mà còn bất ngờ tông thẳng vào Thượng úy Nguyễn Hà Sơn (đội CSGT Công an huyện Hương Sơn) khiến chiến sỹ này bị hất tung lên nắp capo.

    Mặc dù, Thượng úy Sơn đang ở trên nắp capo, tài xế vẫn bất chấp, liều lĩnh, tiếp tục về số, lùi xe, bỏ chạy theo hướng khác. Thượng úy Sơn phải bám chặt vào cần gạt mưa để giữ tính mạng.

    Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Hương Sơn đã nhanh chóng tập trung lực lượng vừa truy đuổi, vừa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn tính mạng cho Thượng úy Sơn.


    Người dân cùng lực lượng chức năng vây bắt chiếc xe. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật 

    Chiếc xe bỏ chạy được 5km, đến dốc Truông Mung (thuộc địa bàn xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) đã bị lực lượng công an, người dân vây ráp, khống chế. Tuy nhiên, tài xế vẫn cố thủ trên xe, hơn 30 phút mới chịu mở cửa.

    Tiến hành xác minh, công an xác định được danh tính tài xế là Trần Trọng Phi (SN 1987, trú tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn).

    Thông tin được biết, trên chiếc xe còn có 1 đối tượng nam giới khác. Quá trình điều khiển xe bỏ chạy, Phi đã dừng lại để đối tượng này xuống xe bỏ trốn.


    Tài xế Trần Trọng Phi. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật 

    Trả lời Tri Thức Trực Tuyến, Thượng úy Sơn cho hay: "Tôi chỉ kịp nắm cần gạt nước để không bị xe cán. Suốt 3 km, tài xế tăng ga bỏ chạy, không có dấu hiệu dừng lại, chỉ đến khi lực lượng chức năng chặn đầu xe, khống chế".

    Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành tạm giữ tài xế cùng chiếc xe.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-dung-kiem-tra-tai-xe-co-thu-hat-csgt-vang-len-nap-capo-roi-bo-chay-hon-5km-a324852.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan