+Aa-
    Zalo

    Bị kiểm tra do nghi mua dâm, hai người đàn ông lăng mạ cảnh sát

    • DSPL
    ĐS&PL Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính do nghi ngờ mua dâm, Đạt và Thanh đã có những lời lăng mạ, xúc phạm rồi lao vào tấn công lực lượng chức năng.

    Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính do nghi ngờ mua dâm, Đạt và Thanh đã có những lời lăng mạ, xúc phạm rồi lao vào tấn công lực lượng chức năng.

    Báo Hà Tĩnh đưa tin, chiều 31/3, thiếu tá Võ Châu Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: Cơ quan điều tra đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Đạt (SN 1977) và Nguyễn Quang Thanh (SN 1976), cùng trú ở thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

    Hai đối tượng Đạt và Thanh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

    Theo báo VnExpress, trước đó, khoảng 23h15 ngày 29/3, tổ công tác phòng chống mại dâm công an huyện Kỳ Anh phát hiện Đạt và Thanh đang dừng ôtô tại một quán cơm trước đây từng là địa điểm nuôi gái mại dâm phục vụ khách làng chơi. Nghi ngờ hai người đàn ông mặt có ý định đi mua dâm, cảnh sát đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

    Tuy nhiên, thay vì hợp tác, Đạt và Thanh đã lăng mạ, xúc phạm, xông vào cướp thẻ ngành và tấn công thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn khiến bị thương ở cổ. Cảnh sát sau đó huy động thêm lực lượng để khống chế hai người này.

    Đạt và Thanh khai trước đó đó có uống rượu bia, khi bị cảnh sát kiểm tra hành chính đã bức xúc.

    Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ (Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    A) Có tổ chức;

    B) Phạm tội nhiều lần;

    C) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

    D) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    Đ) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-kiem-tra-do-nghi-mua-dam-hai-nguoi-dan-ong-lang-ma-canh-sat-a186007.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan