+Aa-
    Zalo

    Bị miệt thị ngoại hình vì giống bố, bé gái nói 1 câu khiến phụ huynh xúc động, nhan sắc 7 năm sau gây bất ngờ

    • DSPL
    ĐS&PL Một cô bé 8 tuổi có khuôn mặt giống bố đã bị cư dân mạng ác ý đem ra chế giễu, khiến cho ông bố vô cùng đau khổ.

    Nam diễn viên ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Tiểu Thẩm Dương có một cô con gái tên Thẩm Giai Nhuận, sinh năm 2006. Trong một lần cùng bố xuất hiện cùng bố vào năm 2014, cô bé đã phải hứng chịu hàng loạt những bình luận tiêu cực, tấn công về ngoại hình của cư dân mạng ác ý:"Sao lại như thế này?", "Con bé giống bố quá đi!", "Đúng là Thẩm Dương phiên bản nữ rồi", "Thật sự trông cô bé xấu quá đi mất!"...

    be gai bi miet thi 1

    Sự tấn công của dư luận ngày càng nghiêm trọng khiến Tiểu Thẩm Dương vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, trái lại với sự xót xa và tự trách của ông bố, Giai Nhuận đã mạnh dạn tuyên bố trước ông kính truyền hình: "Ai cũng bảo con giống bố như đúc. Con rất tự hào!".

    be gai bi miet thi 2

    Nghe những lời này của con, nam diễn viên không kìm được nước mắt. "Mỗi lời nói của con như lưỡi dao đâm vào tim vậy bởi tôi biết mình không đẹp trai, khuôn mặt nhiều khuyết điểm. Cư dân mạng có vẻ quá rảnh rỗi lại đi công kích ngoại hình một đứa trẻ. Tôi thật sự không hiểu nổi!", Tiểu Thẩm Dương xót xa tâm sự.

    be gai bi miet thi 3

    Thời gian gần đây, những clip của Thẩm Giai Thuận một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Cô bé 15 tuổi giờ đây đã có một màn lột xác ngoạn mục, trở thành một tiểu mỹ nhân khiến những kẻ ác ý năm xưa phải hối hận.

    be gai bi miet thi 6
    be gai bi miet thi 4

    Giai Nhuận đã biết chăm chút về ngoại hình, lựa chọn những bộ trang phục nổi bật nhưng vẫn phù hợp với lứa tuổi. Đáng chú ý, cô bé còn có thành tích học tập cực "khủng" với khả năng nói ngoại ngữ thành thạo, số điểm trên lớp luôn đứng top đầu, thái độ cũng rất điềm đạm và thân thiện. Cộng đồng mạng tin rằng sau khi trưởng thành, Giai Nhuận sẽ còn trở nên xuất sắc hơn nữa.

    be gai bi miet thi 5

    Body shaming (miệt thị ngoại hình) không còn xa lạ những năm gần đây. Đôi khi chỉ một câu nói dù vô tình hay cố ý của cũng có thể gây khó chịu, thậm chí tổn thương với người đối diện.

    Đặc biệt, với trẻ em - độ tuổi vẫn còn rất thơ ngây, những lời nói vô tình đó sẽ để lại những tổn thương trong tâm hồn các bé. Và điều cốt yếu giúp các em có "kháng thể" trước nạn body shaming chính là vai trò của bố mẹ. Phụ huynh có thể giúp con cái hiểu được rằng, ngoại hình của một người là điểm cộng nhưng khí chất và thái độ sống mới là thứ quyết định trong cuộc sống.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-miet-thi-ngoai-hinh-vi-giong-bo-be-gai-noi-1-cau-khien-phu-huynh-xuc-dong-nhan-sac-7-nam-sau-gay-bat-ngo-a516097.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan