+Aa-
    Zalo

    Bị phát hiện trộm chó, "cẩu tặc" đâm chết gia chủ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Khi bị chủ nhà phát hiện bắt trộm chó và truy đuổi, “cẩu tặc” vung dao chống trả, đâm thấu phổi gia chủ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

    (ĐSPL) - Khi bị chủ nhà phát hiện bắt trộm chó và truy đuổi, “cẩu tặc” vung dao chống trả, đâm thấu phổi gia chủ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

    Ngày 30/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử hai bị cáo Phạm Tuấn Sử (26 tuổi) và Nguyễn Văn Sỹ (26 tuổi), ngụ xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) về tội Giết người và Cướp tài sản.

    Hai "cẩu tặc" trong phiên xét xử lưu động.

    Theo cáo trạng, Sử và Sỹ từng là bạn học hồi nhỏ, đều nghiện ma túy. Để có tiền ăn tiêu và mua chất cấm, chúng thường xuyên lang thang dọc tuyến QL1A, ở địa bàn các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, thị xã Bỉm Sơn bắt trộm chó đem bán.

    Chiều tối ngày 24/7, Sử gọi điện rủ Sỹ đi “săn mồi”. Chúng dùng xe máy di chuyển và mang theo dao nhọn, ớt bột, bả chó… Khoảng 20h, 2 đối tượng đến thị trấn Hà Trung thả bả chó.

    Sau một hồi chạy xe lòng vòng, chúng quay lại thì phát hiện con chó vàng nằm chết ven đường, Sỹ dừng xe cảnh giới để đồng bọn sang lượm xác con vật.

    Khi Sử đang bỏ chó vào bao tải thì bị ông Bùi Đức Tuấn (48 tuổi, chủ nhà) phát hiện, tri hô. Vác vội bao tải lên xe, nhóm cẩu tặc rồ ga bỏ chạy nhưng bị gia chủ truy đuổi quyết liệt.

    Ông Tuấn đuổi theo và kéo giữ xe máy thì bất ngờ bị tên Sử rút dao bầu đâm một nhát trúng ngực.

    Ông Tuấn bị thương nhưng vẫn cố giằng co với tên trộm khiến chiếc xe máy đổ ra đường. Sử sau đó vùng ra được và chạy trốn lên ngọn đồi gần đó. Tên Sỹ bị một cảnh sát giao thông huyện Hà Trung khống chế khi đang tháo chạy cách hiện trường không xa.

    Sáng hôm sau, Phạm Tuấn Sử ra đầu thú. Còn ông Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân chết do sốc mất máu vì vết thương thấu phổi.

    Tại phiên tòa, HĐXX tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản đối với tên Phạm Tuấn Sử, Nguyễn Văn Sỹ lĩnh án 6 năm tù về tội Cướp tài sản.

    Tội giết người được quy định tại điều 93, luật hình sự năm 2009:

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-phat-hien-trom-cho-cau-tac-dam-chet-gia-chu-a176569.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan