+Aa-
    Zalo

    Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội xuống đồng cấy lúa cùng nông dân Thạch Thất

    • DSPL
    ĐS&PL Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã xuống đồng cấy lúa và động viên nông dân tại cánh đồng ở huyện Thạch Thất.

    Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã xuống đồng cấy lúa và động viên nông dân tại cánh đồng ở huyện Thạch Thất.

    Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ vui mừng trước những thành tựu về ứng dụng công nghệ của bà con nông dân. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Sáng 19/2, tiếp tục chương trình động viên nhân dân phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã xuống đồng cấy lúa, động viên nông dân và làm việc tại huyện Thạch Thất.

    Mở đầu chuyến công tác, lãnh đạo thành phố đã xuống đồng cấy lúa và động viên nông dân tại cánh đồng xã Dị Nậu.

    Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trực tiếp đứng máy cấy, tham gia những đường cấy vụ xuân trên thửa ruộng rộng lớn là thành quả của công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới.

    Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trò chuyện với người dân và chia sẻ vui mừng khi được biết nhờ ứng dụng cấy máy, nông dân xã Dị Nậu tiết kiệm được 50% chi phí cấy và tăng năng suất được khoảng 50kg thóc mỗi sào.

    Ông Huệ mong muốn nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi cấy xong vụ xuân ngay trong tháng 2/2021; đồng thời, chúc người dân một vụ mùa bội thu, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cùng thành phố thực hiện tốt "nhiệm vụ kép".

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh lì xì cho bà con nông dân - Ảnh: VNN

    Bà con nông dân xã Dị Nậu đều bày tỏ niềm vui khi trực tiếp được lãnh đạo thành phố động viên, chúc Tết ngay trên cánh đồng quê hương. Bà Nguyễn Thị Nghiên, Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Hữu Luân (nông dân thôn Hòa Bình và thôn Đoàn Kết, xã Dị Nậu) cho biết sẽ quyết tâm hoàn thành gieo cấy vụ xuân ngay trong tháng 2/2021 như đề nghị của đồng chí Bí thư Thành ủy.

    Năm 2021, dự kiến diện tích gieo trồng ở Hà Nội là 232.000 ha; trong đó diện tích lúa 160.000 ha, lúa chất lượng cao chiếm 60%; phát triển sản xuất rau đậu các loại khoảng 33.000 ha, tập trung vào rau an toàn, hữu cơ, đạt tiêu chuẩn VietGAP; còn lại là diện tích trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả...

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-thu-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-xuong-dong-cay-lua-cung-nong-dan-thach-that-a356555.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan