+Aa-
    Zalo

    Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo "xoá sổ" sân tập golf gần 30 tỷ bỏ hoang

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Ngày 21/5, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định “xóa sổ”, chuyển đổi công năng sử dụng sân tập golf gần 30 tỷ đồng bỏ hoang suốt thời gian qua.

    (ĐSPL) - Ngày 21/5, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định “xóa sổ”, chuyển đổi công năng sử dụng sân tập golf gần 30 tỷ đồng bỏ hoang suốt thời gian qua.

    Liên quan đến vụ sân tập golf được xây dựng gần 30 tỷ đồng nhưng rồi bỏ hoang, theo tin tức từ báo Đà Nẵng, ngày 20/5, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ đến hiện trường kiểm tra thực tế Dự án Công viên Thanh niên.

    Bí thư Thành ủy chia sẻ rằng, ông rất buồn trước thực trạng khai thác, vận hành sân tập golf. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng thừa nhận việc đầu tư Dự án sân tập golf là có tầm nhìn nhưng chưa thực sự cần thiết.

    Nhà thi đấu trống hoác. (Ảnh: Một thế giới).

    Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, không thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ sân tập golf sang đất thương mại - dịch vụ như đề xuất của Sở VH-TT&DL, bởi đây là đất công viên, đất quy hoạch vào mục đích xây dựng công trình công cộng.

    Kiến trúc sư Bùi Huy Trí, Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc (Sở Xây dựng) đề xuất chuyển đổi công năng sân tập golf theo 2 phương án: trả lại nguyên trạng để quy hoạch, đầu tư làm công viên, trồng cây xanh; đầu tư sân chơi thể thao phục vụ cộng đồng.

    Dự án sân tập golf nằm trong không gian quy hoạch Công viên Thanh niên sẽ chuyển công năng, đưa vào khai thác các dịch vụ thể thao khác và công viên cây xanh. (Ảnh: Nam Phương/báo Đà Nẵng).

    Ngày 21/5, tại cuộc họp của Hội đồng quy hoạch - kiến trúc thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã tiếp nhận ý kiến của các sở, ngành và thống nhất chủ trương “xóa sổ” sân tập golf tại Công viên Thanh niên.

    Theo Bí thư Thành ủy Trần Thọ, thiệt hại sau khi chuyển đổi công năng không lớn so với việc để công trình tồn tại kém hiệu quả; việc chuyển đổi công năng khai thác lại hạ tầng đầu tư như: khối nhà sẽ chuyển sang làm văn phòng quản lý, mở các dịch vụ thể thao trong nhà (bóng bàn, billiards, tập luyện thể hình, võ thuật, khiêu vũ…); phần sân cỏ kêu gọi xã hội hóa, đầu tư xây dựng sân chơi tennis, bóng đá.

    Trước đó, năm 2012, Dự án sân tập golf tại Công viên Thanh niên được đầu tư xây dựng với tổng vốn gần 30 tỷ đồng. 

    Dự án sân tập golf nằm trong không gian quy hoạch Công viên Thanh niên thuộc phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ). Dự án khởi công vào ngày 14/6/2012 và bàn giao nghiệm thu vào ngày 21/8/2014.

    Qua thời gian đưa vào sử dụng, công trình hoạt động kém hiệu quả, nguồn đầu tư trang thiết bị phục vụ chậm được đầu tư. 

    LINH SAN(Tổng hợp)

    Xem thêm video: TP.HCM: Ngôi trường 20 tỷ bỏ hoang, trách nhiệm thuộc về ai?

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-thu-da-nang-chi-dao-xoa-so-san-tap-golf-gan-30-ty-bo-hoang-a95391.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.