+Aa-
    Zalo

    Bí thư Lạng Sơn làm Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia

    • DSPL
    ĐS&PL Bộ Chính trị công bố quyết định cho thôi chức Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, điều động ông Trần Sỹ Thanh về giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

    Bộ Chính trị công bố quyết định cho thôi chức Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, điều động ông Trần Sỹ Thanh về giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

    Sáng nay (24/12), tại Lạng Sơn, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

    Cụ thể, ông Trần Sỹ Thanh sẽ thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn để làm Phó Ban Kinh tế T.Ư và đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐTV PVN. Người được Bộ Chính trị điều động thay ông Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn là bà Lâm Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Ban Tuyên giáo T.Ư.

    Ông Trần Sỹ Thanh về giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

    Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971 tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông nguyên là Chánh Văn phòng, sau đó là Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

    Tháng 11/2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Đến tháng 10/2010, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động ông làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

    Chiếc ghế Chủ tịch PVN đã bỏ trống từ tháng 3/2017 sau khi ông Nguyễn Quốc Khánh được điều chuyển về Bộ Công thương. Từ đó đến nay, HĐTV do Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn tạm thời phụ trách.

    Hoàng Giang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-thu-lang-son-lam-chu-tich-tap-doan-dau-khi-quoc-gia-a214046.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan