+Aa-
    Zalo

    Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương xin không làm đại biểu Quốc hội

    (ĐS&PL) - Ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vừa có đơn xin không làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

    Theo báo Thanh Niên, có ít nhất 2 thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận thông tin, ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, có đơn gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xin rút, không làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

    Cụ thể, ông Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: "Ngày 10/6 Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp và có quyết định chính thức về nội dung này".

    Trong khi đó, bà Bùi Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết, ngày 10/6, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức công bố danh sách đại biểu Quốc hội XV, khi đó sẽ có thông tin chính thức về trường hợp của ông Trần Văn Nam.

    vi sao bi thu tinh uy binh duong xin khong la dai bieu quoc hoi
    Ông Trần Văn Nam. Ảnh: Thanh Niên

    Trước sự việc, trao đổi với PV báo Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Nam cho biết, lý do nộp đơn xin rút không làm đại biểu Quốc hội khóa XV là do sức khỏe.

    "Thời gian gần đây tôi thấy sức khỏe không tốt, bị bệnh nên tôi xin thôi tham gia Quốc hội để tập trung làm nhiệm vụ khác. Tôi chủ động nộp đơn sớm để Hội đồng bầu cử chủ động xem xét trước khi công bố danh sách trúng cử chính thức", báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nam.

    Nguồn tin cũng cho hay, ông Nam cho biết việc xin thôi không làm đại biểu Quốc hội mới là ý kiến một phía của ông, hiện ông chưa nhận được trả lời chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

    Ông Trần Văn Nam sinh ngày 30/8/1963 (58 tuổi), quê tại xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; trình độ cử nhân Luật, cao cấp Thanh vận.

    Ông Nam là đại biểu Quốc hội của Bình Dương nhiều khóa, gồm khóa XI, XII và XIV (khóa XIV đồng thời là trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương).

    Ngoài cương vị đại biểu Quốc hội, ông Trần Văn Nam từng trải qua nhiều vị trí quản lý, lãnh đạo quan trọng tại địa phương như: bí thư thị ủy thị xã Tân Uyên, phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh (từ năm 2015), ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) và tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-thu-tinh-uy-binh-duong-xin-khong-lam-dai-bieu-quoc-hoi-a503169.html
    Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

    Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

    Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

    Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

    Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

    Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

    Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

    Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó ban Nội chính Trung ương được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.