+Aa-
    Zalo

    Bị tố bạo lực học đường, nữ thần tượng Hàn Quốc rời nhóm

    ĐS&PL Đại diện Source Music và HYBE đã chính thức lên tiếng về việc tạm ngưng hoạt động của thành viên nhóm nhạc nữ LE SSERAFIM.

    Ngày 20/7, Source Music – công ty quản lý của nhóm LE SSERAFIM, thông cáo: "Chúng tôi muốn đưa ra thông báo về quyết định liên quan đến thành viên Kim Garam của LE SSERAFIM và kế hoạch hoạch động tương lai của nhóm.

    Chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền với Kim Garam. Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, những người luôn yêu thương nhóm vì đã khiến các bạn phải lo lắng trong thời gian qua. LE SSERAFIM sẽ hoạt động chỉ với năm thành viên và chúng tôi cố gắng hết mình để hỗ trợ nhóm phát triển hơn thông qua âm nhạc và những màn trình diễn của nhóm".

    dan em bts vuong chi trich bao luc hoc duong tuyen bo roi nhom dspl
    "Đàn em BTS" bạo lực học đường chính thức rời nhóm. Ảnh: Hybe Music

    Trước đó, không lâu sau khi debut vào tháng 5/2022, các bài đăng tố Kim Garam từng bạo lực học đường đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Những người tố cáo còn đưa ra được bằng chứng nữ thần tượng từng bị trường học kỷ luật do tham gia nhóm bắt nạt học sinh hay chụp các bức ảnh nhạy cảm với bạn học.

    Tuy nhiên, bất chấp dư luận phẫn nộ, HYBE liên tiếp phủ nhận sự việc. Tập đoàn giải trí top đầu Hàn Quốc còn tuyên bố sẽ kiện ngược lại những bình luận ác ý và kẻ tung tin đồn về Kim Garam.

    Ít tuần sau đó, HYBE và Source Music - công ty con trực tiếp quản lý LE SSERAFIM đã tạm cho Kim Garam tạm ngừng hoạt động, nhưng giữ nguyên quan điểm cô không bạo lực học đường. Nhiều nguồn tin thời điểm đó khẳng định HYBE sẽ không loại Kim Garam.

    Dù để Garam rời LE SSERAFIM, nhưng SOURCE MUSIC và HYBE vẫn để mất điểm nặng nề trong cách cố chấp bảo vệ cựu gà nhà.

    Một số cư dân mạng đã bình luận dưới thông báo của công ty:

    "Đòi kiện ngược nạn nhân, bào chữa người bạo lực học đường là nạn nhân của bạo lực học đường, đuổi em này đi là chuyện dĩ nhiên chứ khen công ty gì trời, nhìn cách công ty bảo vệ em này mà chê chữ ê kéo dài còn chưa đủ".

    "Cố giữ đến giờ là siêu phục công ty luôn rồi, đáng ra nên làm từ trước debut rồi ý hay do muốn đi con đường hắc hồng".

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-to-bao-luc-hoc-duong-nu-than-tuong-han-quoc-chinh-thuc-roi-nhom-a545217.html
    Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên tại huyện Đông Anh

    Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên tại huyện Đông Anh

    Sáng ngày 02/07/2022, căn cứ Công văn số 5682 -CV/TĐTN-TCKT cảu Ban thường vụ thành đoàn Hà Nội, Ban thường vụ huyện đoàn Đông anh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên tại huyện Đông Anh

    Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên tại huyện Đông Anh

    Sáng ngày 02/07/2022, căn cứ Công văn số 5682 -CV/TĐTN-TCKT cảu Ban thường vụ thành đoàn Hà Nội, Ban thường vụ huyện đoàn Đông anh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên.