+Aa-
    Zalo

    Bị vây bắt, nghi phạm buôn ma túy dùng kiếm chống trả cảnh sát

    • DSPL
    ĐS&PL Bị phát hiện mua bán ma túy, Hùng dùng kiếm, bình xịt hơi cay cố thủ, chống trả công an; đồng thời gọi điện cho đồng bọn đến ứng cứu.

    Bị phát hiện mua bán ma túy, Hùng dùng kiếm, bình xịt hơi cay cố thủ, chống trả công an; đồng thời gọi điện cho đồng bọn đến ứng cứu.

    VietNamNet đưa tin, khoảng 12h ngày 26/6, Đội phòng chống ma tuý Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) phát hiện Võ Tấn Hùng (23 tuổi, trú tại thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, thị xã La Gi) đang mua bán ma tuý gần khu vực Trường tiểu học Bình An, xã Tân Bình, thị xã La Gi.

    Bị phát hiện, Hùng đã dùng kiếm, bình hơi cay cố thủ, chống trả lực lượng chức năng. Đồng thời, Hùng gọi điện cho đồng bọn là Nguyễn Duy Anh đến ứng cứu.

    Hai đối tượng Hùng, Anh bị công an khống chế - Ảnh: BVPL

    Theo báo Pháp luật TP HCM, sau khi vừa di chuyển, vừa chống trả phát hiện đồng bọn là Nguyễn Duy Anh đang nổ máy xe chờ trên đường, Hùng đã dùng mã tấu “mở đường máu” định lên xe đồng bọn để tẩu thoát nhưng cả hai đã bị cảnh sát và người dân khống chế.

    Khám xét nhà Hùng, cảnh sát thu giữ nhiều mã tấu và kiếm Nhật. Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Trước đó, cũng tại tỉnh Bình Thuận, chỉ trong 30 phút, Công an phường Hưng Long, TP. Phan Thiết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Theo báo Bình Thuận, lúc 15h35 ngày 19/6, tại một nhà trọ thuộc khu phố 1, phường Hưng Long, Công an phường Hưng Long và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy đã bắt quả tang đối tượng Diệp Phương Tâm (SN 1995, ngụ khu phố 9, phường Bình Hưng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Tại phòng trọ của đối tượng, công an đã thu được 1 gói nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

    Tiếp đó, lúc 16h, Công an phường Hưng Long và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Trân (SN 1993, ngụ tại thị trấn Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Tại đây, phòng trọ của đối tượng thuộc khu phố 1, phường Hưng Long, Công an đã thu được 1 gói nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 1 chai nhựa, 1 cóng thủy tinh là các vật liệu dùng để chế tạo bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-vay-bat-nghi-pham-buon-ma-tuy-dung-kiem-chong-tra-canh-sat-a281663.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan