+Aa-
    Zalo

    Bị vây bắt, thanh niên Sơn La "ship" ma túy trèo lên mái nhà để nhảy xuống

    • DSPL
    ĐS&PL Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, Lò Văn Sơn chống trả quyết liệt, trèo lên mái nhà để nhảy xuống tìm đường tẩu thoát.

    Hồi 11h30 ngày 26/6, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Mường Bú, Công an xã Chiềng Hoa phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Sơn (SN 1995) trú tại Bản Huổi Pù, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

    Tang vật thu giữ gồm 30 gram heroin và 08 viên ma túy tổng hợp (theo Lò Văn Sơn khai nhận).

    bi vay bat thanh nien son la ship ma tuy treo len mai nha de nhay xuong
    Đối tượng mua bán chất ma túy đã kháng cự quyết liệt nhưng không chạy thoát. Ảnh: Lao động

    Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, Lò Văn Sơn đã chống trả quyết liệt, trèo cả lên mái nhà để nhảy xuống tìm đường tẩu thoát.

    Tuy nhiên, bằng sự mưu trí, dũng cảm, Tổ công tác đã khống chế đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật.

    Trong diễn biến khác liên quan hành vi mua bán trái phép chất ma túy, ngày 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng; Trong đó có một đối tượng luôn trang bị vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt.

    Vụ việc diễn ra ra vào vào lúc 22h ngày 25/6, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.

    Thời điểm trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Thanh Thủy bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm Cao Đăng Hồng (SN 1986, hộ khẩu thường trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) và Vương Nhật Minh (SN 1984, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh).

    Tang vật thu giữ gồm 1kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn (trong đó 01 viên đã lên nòng), 1 xe mô tô và 4 điện thoại di động.

    Theo điều tra ban đầu, Cao Đăng Hồng là chủ một quán bar tại Đà Nẵng và là đầu mối cung cấp số lượng lớn ma túy tổng hợp cho khách hàng ở Nghệ An. Hồng thường xuyên móc nối với một số đối tượng tại nhiều tỉnh, thành để tiêu thụ, cung cấp ma túy đá, ma túy tổng hợp, đặc biệt luôn trang bị vũ khí “nóng” để phòng thân.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-vay-bat-thanh-nien-son-la-ship-ma-tuy-treo-len-mai-nha-de-nhay-xuong-a542363.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan