+Aa-
    Zalo

    Bị yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, người đàn ông rút mã tấu đe dọa lực lượng chức năng

    • DSPL
    ĐS&PL Khi bị yêu cầu đo thân nhiệt tại trạm kiểm soát dịch bệnh, người đàn ông không những không chấp hành mà còn lấy hung khí đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

    Khi bị yêu cầu đo thân nhiệt tại trạm kiểm soát dịch bệnh, người đàn ông không những không chấp hành mà còn lấy hung khí đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Người Lao Động 

    Ngày 5/5, Công an huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 1970, trú xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Thông tin về sự việc, Hoàng chở vợ bằng xe máy đi từ tỉnh Gia Lai đi huyện Ia H’Drai. Khi đến khu vực trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của huyện Ia H’Drai được lực lượng CSGT tại chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ vì Hoàng không đội mũ bảo hiểm và yêu cầu Hoàng vào đo thân nhiệt tại trạm kiểm soát dịch bệnh.

    Tuy nhiên, Hoàng không chấp hành mà lấy hung khí (dạng mã tấu) mang theo từ trước đó đi vào chốt kiểm dịch và có hành vi, lời nói chống đối, đe dọa, xúc phạm đến lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

    Llực lượng cảnh sát có mặt tại chốt đã tước vũ khí, khống chế đối tượng Hoàng để làm rõ.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra, cụ thể, vào khoảng 8h30 ngày 5/4, tổ công tác của UBND phường Nhị Châu, TP.Hải Dương, thực hiện kế hoạch đi tuyên truyền tại Khu dân cư số 3 về công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Trong khi đi tuyên truyền, tổ công tác thấy bà Trần Thị Cảnh (SN 1957, trú tại khu 3, phường Nhị Châu, TP.Hải Dương) đang ngồi bán thịt trên vỉa hè trước cửa nhà của anh Võ Trọng Vinh ở phố Nhị Châu. Tổ công tác đã yêu cầu bà Cảnh bán hàng đúng nơi quy định và bà Cảnh đã chấp hành.

    Sau đó, khi lực lượng chức năng đang làm việc thì đối tượng Trần Xuân Sơn (con trai bà Cảnh, SN 1981, trú tại khu 3, phường Nhị Châu) đã xông đến có lời nói xúc phạm tổ công tác, dùng tay trái ghì cổ và tay phải dí dao vào cổ ông Hoàng Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu đe dọa.

    Lực lượng công an đã kịp thời khống chế Sơn, không để thương tích xảy ra.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-yeu-cau-kiem-tra-than-nhiet-nguoi-dan-ong-rut-ma-tau-de-doa-luc-luong-chuc-nang-a322078.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan