+Aa-
    Zalo

    Biển Đông đón vùng áp thấp, miền Bắc chuẩn bị mưa rất to

    (ĐS&PL) - Ngày và đêm mai (29/6), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 28/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,1-16,1 độ Vĩ Bắc; 116,8-117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Đông Nam.

    Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 29/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

    bien dong don vung ap thap mien bac chuan bi mua rat to
    Ngày và đêm mai (29/6), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Ảnh minh họa

    Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): từ vĩ tuyến 14,5 đến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13 giờ ngày 30/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

    Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, vùng hội tụ gió trên cao đang có xu hướng được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo, chiều tối và đêm ngày 28/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.

    Ngày và đêm mai (29/6), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa tích lũy 24h từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

    Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm mai (29/6) có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

    Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

    Cảnh báo, đợt mưa lớn này ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bien-dong-don-vung-ap-thap-mien-bac-chuan-bi-mua-rat-to-a542473.html
    Công ty Điện lực Điện Biên: Đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình, đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng năm 2022

    Công ty Điện lực Điện Biên: Đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình, đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng năm 2022

    Năm 2022, dự kiến tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hiện tượng nắng nóng có thể kéo dài, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao đột biến, nguy cơ quá tải lưới điện và thiếu hụt nguồn điện là hiện hữu. Chính vì lý do này mà Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã thực hiện Đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình, đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng năm 2022.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Công ty Điện lực Điện Biên: Đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình, đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng năm 2022

    Công ty Điện lực Điện Biên: Đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình, đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng năm 2022

    Năm 2022, dự kiến tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hiện tượng nắng nóng có thể kéo dài, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao đột biến, nguy cơ quá tải lưới điện và thiếu hụt nguồn điện là hiện hữu. Chính vì lý do này mà Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã thực hiện Đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình, đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng năm 2022.