+Aa-
    Zalo

    "Biển người" đổ ra đường ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau chiến thắng nghẹt thở trước Philippines, người dân khắp nơi đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà.

    Sau chiến thắng nghẹt thở trước Philippines, người dân khắp nơi đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà.

    Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra trên sân của Philippines tối 2/12, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1. Hai cầu thủ ghi bàn là Nguyễn Anh Đức và Phan Văn Đức.

    Sau chiến thắng đầy thuyết phục, hàng triệu cổ động viên trên cả nước đã cùng nhau ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu để ăn mừng.

    Không khí trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang vô cùng náo nhiệt và sôi động.

    Cổ động viên cầm một lá cờ rất lớn ăn mừng. Ảnh: Tuổi Trẻ. 


    Người đàn ông đạp ba gác với lá cờ ở ngã sáu Dân Chủ (Quận 3). Ảnh: Tuổi Trẻ. 


    Trước quảng trường Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nôi - Thiên Điểu cũng có rất đông người dân ăn mừng. Ảnh: Tuổi Trẻ. 


    Những cổ động viên nhí đáng yêu được cha cõng trên vai ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ. 


    Cổ động viên ăn mừng chiến thắng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Tuổi Trẻ.


    Cổ động viên đốt pháo sáng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Ảnh: Kenh14


    Hình ảnh cổ động viên đặc biệt trên phố đi bộ Hồ Gươm khiến nhiều người yêu mến. Ảnh: Kenh14.


    Lá cờ đỏ phấp phới trên các con phố sau màn trình diễn xuất sắc của các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: Kenh14

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bien-nguoi-do-ra-duong-an-mung-chien-thang-nghet-tho-cua-doi-tuyen-viet-nam-a253484.html
    Sự kiện: AFF Cup 2018
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan