+Aa-
    Zalo

    "Biển người" đổ về Đà Lạt trong dịp lễ 30/4, 1/5

    • DSPL
    ĐS&PL Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng nghìn du khách đã đến Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến một số địa điểm vui chơi trở nên quá tải.

    Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng nghìn du khách đã đến Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến một số địa điểm vui chơi trở nên quá tải. 

    Theo thống kê của cơ quan chức năng, đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có khoảng 50.000 khách tới TP Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng có đăng ký lưu trú. Tuy nhiên, lượng du khách thực tế đến với Đà Lạt trong những ngày qua có thể lớn hơn con số này rất nhiều, báo Công an Nhân dân phản ánh.

    Được biết, lượng du khách đổ về Đà Lạt năm nay tăng đột biến, gần gấp đôi so với cùng kỳ dịp lễ 30/4 và 1/5 năm ngoái.

    Do lượng khách tăng mạnh nên một số khu vực xảy ra tình trạng ùn tắc. Lực lượng chức năng được huy động để điều tiết giao thông.

    Khu vực vòng xuyến trước Chợ đêm Đà Lạt, phương tiện thường xuyên di chuyển khó khăn từ chiều 30/4 và sáng 1/5

    Các phương tiện xếp hàng di chuyển trên QL20.

    Tuyến đường cửa ngõ Đà Lạt chật kín phương tiện

    Quảng trường Lâm Viên thu hút du khách đến tham quan

    Hầu hết các du khách đều tuân thủ đeo khẩu trang phòng chống dịch.

    Du khách đạp vịt trên hồ Xuân Hương.

    Biển người đổ về chợ Đêm, Đà Lạt.

    Chợ đêm Đà Lạt là một trong những điểm thu hút khách nhất.

    Nguy cơ bùng dịch lớn khi khách đến Đà Lạt tăng ngoài dự kiến

    Việc du khách đổ về Đà Lạt đông hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng khi tình hình dịch COVID- 19 đang phức tạp. Trả lời tờ Tri thức Trực tuyến, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc sở Y tế Lâm Đồng cho biết, ngành y tế đã kích hoạt hàng loạt cơ sở cách ly y tế tập trung, phối hợp các địa phương tuyên truyền người dân, du khách phòng, chống dịch COVID-19. Quan trọng nhất là thông tin, truyền thông để người dân, du khách thực hiện 5K phòng chống dịch.

    “Rõ ràng nguy cơ dịch hiện nay rất cao. Chúng ta không thể biết được trong cộng đồng có F0 hay không. Lượng khách đổ về Đà Lạt đông như vậy khiến địa phương rất lo lắng. Vì du khách đến từ nhiều địa phương, không loại trừ những trường hợp vượt biên về. Điều quan trọng hiện nay là đeo khẩu trang, khử khuẩn”, ông Thuận nói.

    Hoàng Yên (T/h)

    Ảnh nguồn: Tri thức Trực tuyến, Báo Lâm Đồng, Công an Nhân dân, Báo Giao thông, TTXVN

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bien-nguoi-do-ve-da-lat-trong-dip-le-304-15-a364303.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan