+Aa-
    Zalo

    Biết thai nhi bị dị tật, bà mẹ vẫn quyết sinh ra em bé hai đầu

    • DSPL
    ĐS&PL Từ chối bỏ thai nhi bị dị tật, một bà mẹ người Ukraine vừa sinh ra em bé có hai đầu.

    Từ chối bỏ thai nhi bị dị tật, một bà mẹ người Ukraine vừa sinh ra em bé có hai đầu.

    Được biết, đứa bé là con đầu lòng của người một phụ nữ giấu tên trên và được sinh vào tối 28/9.

    Theo các bác sĩ, bà mẹ này đã chuẩn bị đến Kiev sinh con, nhưng được đưa đến bệnh viện Chernivtsi để cấp cứu khi bất ngờ chuyển dạ ở tuần 33.

    Bà mẹ người Ukraine quyết định sinh con dù biết bị dị tật - Ảnh minh họa.

    Bác sĩ sản khoa Albert Kuritsyn cho biết việc thai nhi mắc chứng song sinh dính liên (parapagus dicephalic) đã được chẩn đoán từ khi người phụ nữ này mới mang bầu.

    Nhưng cô ta kiên quyết không phá thai vì cảm thấy tội lỗi, chưa rõ xuất phát từ “niềm tin tôn giáo hay vấn đề đạo đức”.

    “Dù đã làm bác sĩ nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này”, ông Kuritsyn nói. “Chứng sinh đôi một phần này rất hiếm gặp, không chỉ ở Ukraine mà còn trên toàn thế giới. Nó ảnh hưởng đến khoảng một trên một triệu ca sinh nở."

    Trước đó, cuối tháng 7/2019, một sản phụ người Ấn Độ đã sinh hạ bé gái có ba đầu. Một đầu nằm trên trục cơ thể của bé và có cấu tạo giác quan tai, mũi, mắt bình thường. Hai đầu còn lại phát triển ra phía sau và không có giác quan, giống như những ụ thịt lồi ra sau.

    Trong quá trình mang thai, bà mẹ này cho biết cô không cảm thấy bất thường. Khi đi khám, bác sĩ cũng cho cô biết sức khỏe thai nhi bình thường. Vì vậy, hình dáng của em bé chào đời khiến cả gia đình và bác sĩ bất ngờ.

    Một bé trai hai đầu chào đời hồi tháng 7/2013 tại bang Rajasthan, Ấn Độ - Ảnh: Daily Star.

    Minh Khôi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/biet-thai-nhi-bi-di-tat-ba-me-van-quyet-sinh-ra-em-be-hai-dau-a294894.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan