+Aa-
    Zalo

    Biệt thự trăm tỷ xa hoa của "vợ tương lai" Tạ Đình Phong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo tiết lộ của giới thạo tin, chi phí thi công và vật liệu cho biệt thự đã ngốn của diva Vương Phi khoản tiền 2 triệu NDT (6,9 tỉ đồng). Còn theo thông tin tờ

    (ĐSPL) - Theo tiết lộ của giới thạo tin, chi phí thi công và vật liệu cho biệt thự đã ngốn của "vợ tương lai" Tạ Đình Phong là diva Vương Phi khoản tiền 2 triệu NDT (6,9 tỉ đồng). Còn theo thông tin tờ Sina cho biết, chi phí rẻ nhất cho biệt thự của Vương Phi vào khoảng 41 triệu NDT (khoảng 142 tỉ đồng).
    Tái hợp sau 11 năm chia tay, Tạ Đình Phong - Vương Phi dường như không muốn lãng phí thêm thời gian, họ tranh thủ mọi khoảng thời gian để được gần nhau.  Gần đây, báo chí liên tục đưa ra nghi án cặp đôi này sẽ kết hôn sau và xây dựng tổ ấm tại Bắc Kinh.  Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết, cả Phong - Phi đều cảm thấy thất vọng với hôn nhân. Vương Phi đã cưới hai lần và đều ly hôn. Tạ Đình Phong cũng gặp khá nhiều phiền muộn sau cuộc hôn nhân với Trương Bá Chi. Hiện tại, cả hai muốn tận hưởng cuộc sống tự do, và chỉ cần yêu nhau.
    Từ năm 2013 sau khi ly hôn với Lý Á Bằng, căn biệt thự của chung hai người thuộc phía Đông quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, được phân quyền sở hữu cho diva Vương Phi.
    Bao quanh biệt thự là hàng cây xanh mướt cùng thảm cỏ rộng, bên ngoài được che chắn bởi hàng rào gỗ. Không xa biệt thự là con sông Ôn Du thuộc phía Đông thành phố Bắc Kinh, một nhánh của sông Trường Giang hùng vĩ.

    Căn biệt thự thuộc phía Đông quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh

    Theo tiết lộ của giới thạo tin, Vương Phi và Lý Á Bằng đã mất nhiều thời gian chọn lựa khá kỹ càng về địa thế đất, xem qua nhiều biệt thự khác nhau sau đó mới quyết định đến khu biệt thự Thanh Thúy viên và cảm thấy hết sức ưng ý với địa thế mảnh đất.

    Màu xanh mướt mắt bao phủ khắp khu biệt thự Thanh Thúy viên.

    “Cung điện” của cặp sao ba mặt giáp nước, bốn mặt giáp rừng, cách sân bay thủ đô chưa đầy 6 km, cách khu villa “tin đồn” Lệ Cao Vương Phủ cũng chỉ tầm 2-3 km.Tuy căn biệt thự này có vẻ hơi xa xôi, hẻo lánh nhưng đất lại rất rộng, xung quanh được bao phủ bởi một màu xanh mát mắt, ngay cạnh còn có một con đường râm mát với cây cối rậm rạp, thật sự là một địa điểm hiếm có tại Bắc Kinh chật chội.
    Theo người trong giới tiết lộ, trước khi quyết định mua căn biệt thự này, Lý Á Bằng và Vương Phi đã từng bỏ ra rất nhiều công sức tìm hiểu và chọn lựa. Một nhân viên làm việc trong khu biệt thự cũng kể với phóng viên một chuyện vô cùng thú vị: Khi mà vợ chồng thiên hậu Hồng Kông lái xe đến xem nhà, văn phòng nhà đất ở đây đã hoàn toàn “náo loạn”, ai ai cũng cảm thấy bất ngờ vì cặp sao tự mình bỏ công đến đây. Không chỉ vậy, lúc người phụ trách đưa hai vợ chồng đi thăm quan, Vương Phi đột nhiên lôi thuốc ra hút, nhưng khổ nỗi lúc đó không tìm đâu ra gạt tàn thuốc lá, anh nhân viên kia bèn lấy luôn một món đồ cổ vốn dùng để trang trí đưa cho bảo vệ và bảo người này ôm nó đi theo “thiên hậu” để tiện cho cô có chỗ “búng” tàn thuốc. Thế mới thấy, siêu sao đi đến đâu cũng khẳng định được đẳng cấp của mình.
    Khu biệt thự sinh thái này có khoảng 100 căn biệt thự, nằm trên khoảnh đất cao bên bờ sông Ôn Du với diện tích 6.400m2. Biệt thự của diva Vương Phi thuộc khu biệt thự hạng cao cấp A1 có tổng diện tích lên đến 706m2.

    Bên trong khuôn viên của biệt thự sinh thái.

    Video: Đàm Vĩnh Hưng khoe BST giải thưởng trong biệt thự sang trọng

    Biệt thự bao gồm 3 tầng với tầng trệt là hầm rượu nho, gara để xe, phòng chơi cờ, sảnh lớn, phòng giặt là, phòng dành cho người giúp việc, phòng dành cho tài xế lái xe và nhà kho.
    Tầng hai là nơi sinh hoạt của gia chủ bao gồm phòng ăn, phòng đọc sách, phòng khách, phòng bếp, ban công ngoài trời. Trong khi đó, tầng ba là nơi nghỉ ngơi của Vương Phi gồm 7 phòng ngủ, phòng dành cho con cái, thân mẫu và cả phòng ngủ dành cho khách khứa, bạn bè đến thăm.

    Sảnh lớn ở tầng trệt.

    Đặc biệt, biệt thự còn có một hoa viên rộng hàng trăm mét vuông, là nơi vui chơi và thư giãn cho Vương Phi cùng gia đình với 2 con gái.
    Biệt thự 3 tầng của diva Hồng Kông được thiết kế theo lối xây dựng hoàn toàn truyền thống với ngói xanh gạch đỏ và tường ốp gạch ngói, toát ra vẻ đẹp sang trọng.

    Nội thất trang hoàng lẫn vật liệu xây dựng đều do Vương Phi tự quyết và chọn mua.

    Vì công trình được xây dựng thủ công nên một tuần đội ngũ thợ xây chỉ hoàn thành được một phòng với trị giá lên đến 18.000 NDT (62 triệu đồng). Như vậy, chi phí cho biệt thự sinh thái sang trọng của Vương Phi lên đến 12 triệu NDT (41 tỉ đồng).

    Phần lớn đồ gia dụng trong biệt thự là gỗ nhập khẩu.

    Việc thiết kế và thi công biệt thự được Vương Phi mời công ty thiết kế nội thất có tiếng ở Bắc Kinh phụ trách. Trong khi đó, vật liệu xây dựng do chính diva tự đi mua và không cho phép công ty thiết kế tham gia. Đồ gia dụng phần lớn đều là đồ gỗ nhập khẩu với nhiều phong cách khác nhau. Bên ngoài biệt thự là bể bơi có mái che với chiều dài 10m.
    Theo tiết lộ của giới thạo tin, chi phí thi công và vật liệu cho biệt thự đã ngốn của diva Vương Phi khoản tiền 2 triệu NDT (6,9 tỉ đồng). Còn theo thông tin tờ Sina cho biết, chi phí rẻ nhất cho biệt thự của Vương Phi vào khoảng 41 triệu NDT (khoảng 142 tỉ đồng).

    An ninh tại khu biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt.

    An ninh của biệt thự được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Cổng biệt thự được thiết kế với hai gác bảo vệ. Để vào được bên trong cũng đã phải qua nhiều cổng kiểm soát an ninh mới có thể đến được từng biệt thự riêng rẽ.
    Biệt thự của Vương Phi nằm khá xa trung tâm nhưng lại rất tiện đường ra sân bay quốc tế Bắc Kinh, khoảng 6km.
    Ngoài biệt thự kể trên, Vương Phi còn được biết đến là một ngôi sao có đam mê kinh doanh bất động sản.

    Vương Phi còn sở hữu biệt thự khác trên đường Sham Wan, Hồng Kông.

    Truyền thông Hồng Kông từng đưa tin, Vương Phi đã chi hàng trăm triệu tệ cho việc mua bán biệt thự, villa. Trong số đó phải kể đến biệt thự số 9 trên đường Sham Wan, phía Nam Hồng Kông với trị giá trên 50 triệu HKD (hơn 14o tỉ đồng).
    Trước đó vào năm 1997, diva từng mua biệt thự rộng 330m2 tại khu biệt thự Windsor Heights, Kau To, Hồng Kông với trị giá 48 triệu HKD (131 tỉ đồng).
    Trong khi tại Bắc Kinh, Vương Phi đã bỏ ra 50 triệu NDT (173 tỉ đồng) để mua biệt thự thuộc khu Thanh Thúy viên bên sông Ôn Du và biệt thự tại khu Lệ Cao Vương phủ.

    Nội thất sang trọng bên trong biệt thự.

    Một trong 7 phòng ngủ sang trọng.

    Nội thất bên trong phòng khách.

    Nội thất do Vương Phi tự tay mua sắm.

    Không gian biệt thự toát lên vẻ sang trọng.

    Một gian phòng được thiết kế bằng gỗ đẹp mắt

    Ngọc Anh (Tổng hợp)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/biet-thu-tram-ty-xa-hoa-cua-vo-tuong-lai-ta-dinh-phong-a88264.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan