Biểu tình hòa bình chống Trung Quốc ở Philippines


Thứ 6, 13/06/2014 | 00:03


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Những người biểu tình tập trung bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Manila, đòi Bắc Kinh từ bỏ hầu như toàn bộ diện tích Biển Đông.

(ĐSPL) - Những người biểu tình tập trung bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Manila, đòi Bắc Kinh từ bỏ hầu như toàn bộ diện tích Biển Đông.
Biểu tình chống Trung Quốc ở Philippines

Một trong những người biểu tình hòa bình chống Trung Quốc ở Philippines

Theo VOA, hàng trăm người biểu tình tham gia cuộc tuần hành ôn hòa hôm 12/6 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 116 năm ngày Philippines độc lập, thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha.
Một người biểu tình tên Marivie dela Fuente nói bản đồ 9 đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông xâm phạm chủ quyền của Philippines: “Trung Quốc cút ra khỏi đất nước của chúng tôi. Không ai ưa Trung Quốc. Thế giới ghét Trung Quốc. Cút đi, hãy quanh quẩn trong biên giới lãnh thổ của các người thôi. Đường 9 đoạn là một trò hề, chẳng là gì cả, chỉ do các người dựng lên mà thôi”.
Cả Trung Quốc và Philippines đều nhận chủ quyền tại vùng Biển Đông chiến lược giàu tài nguyên mà Manila gọi là Biển Tây Philippines.
Trước đây trong năm, Manila đã thách thức tính hợp pháp trong các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế ở La Haye. Bắc Kinh giận dữ trước hành động này và từ chối tham gia vụ kiện.
Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền như toàn bộ diện tích 2,5 triệu cây số vuông Biển Đông, gây tranh cãi với Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bieu-tinh-hoa-binh-chong-trung-quoc-o-philippines-a36712.html