+Aa-
    Zalo

    Bình Định: 2 nữ sinh tử vong thương tâm vì mải chụp ảnh cạnh đoàn tàu đang chạy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đoàn tàu SE4 chạy qua tạo ra lực hút làm 2 nữ sinh lớp 9 đang đứng trên cầu vượt chụp ảnh mất thăng bằng, rơi vào tàu và tử vong tại chỗ.

    Đoàn tàu SE4 chạy qua tạo ra lực hút làm 2 nữ sinh lớp 9 đang đứng trên cầu vượt chụp ảnh mất thăng bằng, rơi vào tàu và tử vong tại chỗ.

    Dân trí đưa tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 9h37 ngày 4/4, tại đường sắt Bắc - Nam (Km 999+00 thuộc cầu vượt Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm 2 nữ học sinh thiệt mạng.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt thương tâm. Ảnh: Dân trí

    Nạn nhân là Phạm Thị Phương N. (15 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy S. (15 tuổi, cùng ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) và đang là học sinh lớp 9, Trường THCS Hoài Sơn.

    Theo Thanh niên, thông tin ban đầu của công an cho hay, khoảng hơn 9h30 ngày 4/4, 2 nữ sinh này đứng trên cầu vượt đường sắt nói trên mải mê chụp hình với đoàn tàu chạy qua.

    Lúc này, tàu lửa SE4 do lái tàu Thái Văn Hùng (trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Nam - Bắc chạy qua, lực hút từ tàu khiến 2 nữ sinh mất thăng bằng, ngã vào đoàn tàu, tử vong tại chỗ.

    Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền sở tại phối hợp với công an huyện Hoài Nhơn, phòng CSGT (công an tỉnh Bình Định) khám nghiệm hiện trường, hoàn thành thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng.

    Được biết, 2 nạn nhân gặp nạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cCông an huyện Hoài Nhơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Minh Khôi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-dinh-2-nu-sinh-tu-vong-thuong-tam-vi-mai-chup-anh-canh-doan-tau-dang-chay-a318308.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan