+Aa-
    Zalo

    Bình Dương: Giận vợ, chồng đốt xe gây cháy nhà trọ

    ĐS&PL Xảy ra cãi nhau với vợ, ông N.V.T (67 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) đạp đổ xe mô tô, dùng bật lửa đốt xe khiến ngọn lửa bùng phát, cháy lan ra nhiều vật dụng trong nhà trọ.

    Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 4/1, Công an thị xã Bến Cát đang làm việc với ông N.V.T (67 tuổi, trú tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để làm rõ vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trọ thuộc phường Thới Hòa vào rạng sáng cùng ngày.

    Cụ thể, khoảng 0h30 ngày 4/1, Công an phường Thới Hòa nhận được tin báo có vụ cháy xảy ra tại căn nhà trọ ở khu phố 6 (phường Thới Hòa) nên nhanh chóng phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường dập tắt ngọn lửa.

    binh duong gian vo chong dot xe lam chay nha tro
    Đám cháy được dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại về người. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    May mắn, vụ cháy kịp thời được lực lượng chức năng tiến hành dập tắt nên không gây thiệt hại về người, ông T. chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm thiệt hại nhiều tài sản như một xe mô tô, 2 tủ lạnh và nhiều loại hàng hóa. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 42 triệu đồng.

    Qua xác minh của cơ quan công an, khoảng 23h10 ngày 3/1, sau khi đi nhậu về, ông T. xảy ra cãi nhau với vợ là bà L.T.H tại căn nhà trọ nói trên.

    Sau khi bà H. bỏ đi ngủ với con gái và 3 cháu nhỏ trên gác, ông T. tức giận, dùng cân đạp đổ xe mô tô để ở tầng trệt, xăng từ trong xe chảy ra nền nhà. Tiếp đó, ông T. dùng bật lửa đốt xe làm ngọn lửa bùng phát, cháy lan ra nhiều vật dụng trong nhà trọ.

    Ngày 4/1, Công an thị xã Bến Cát cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý ông N.V.T về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, theo tờ Tri Thức Trực Tuyến.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-duong-gian-vo-chong-dot-xe-gay-chay-nha-tro-a562507.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan