+Aa-
    Zalo

    Bình Dương: TP. Thủ Dầu Một quay lại trạng thái "bình thường mới" từ ngày 10/9

    • DSPL
    ĐS&PL Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương thống nhất đồng ý cho TP. Thủ Dầu Một sẽ trở lại trạng thái bình thường mới kể từ ngày 10/9.

    Báo Lao Động đưa tin ngày 7/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương đã có chương trình làm việc với TP. Thủ Dầu Một.

    Theo ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, thành phố đã tiêm vaccine cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên đạt tỉ lệ khoảng trên 90%. Đối với các địa phương có nguy cơ cao, khu vực tiềm ẩn thì thành phố tiếp tục tiến hành xét nghiệm và bóc tách F0 nhiều lần. Hiện có nhiều ''vùng xanh'' ở thành phố được thiết lập. 

    Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương thống nhất đồng ý cho TP. Thủ Dầu Một sẽ trở lại trạng thái bình thường mới kể từ ngày 10/9.

    binh duong thanh pho dau tien quay lai trang thai binh thuong moi tu ngay 10 9 1
    TP. Thủ Dầu Một sẽ quay về trạng thái bình thường mới từ ngày 10/9. Ảnh: Báo Lao Động.

    Tuy nhiên, người dân ở các phường tại TP. Thủ Dầu Một sau khi được trở lại trạng thái bình thường mới vẫn phải thông hành ở tại chính phường đó. Cùng với đó, các chợ truyền thống, siêu thị được mở cửa trở lại nhưng tiểu thương bắt buộc phải được tiêm vắc xin và thực hiện đúng quy định 5K của bộ Y tế.

    TP. Thủ Dầu Một thời gian qua thực hiện xét nghiệm toàn dân, mặc dù có ghi nhận ca mắc nhưng với số lượng không đáng kể. Để kiểm soát dịch bệnh, người dân ở các “vùng đỏ” sẽ không được di chuyển đến “vùng xanh”.

    Trước đó, Bình Dương công bố các huyện “vùng xanh” gồm: Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, thị xã Bến Cát. Còn TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An, TP. Thuận An và thị xã Tân Uyên thuộc “vùng đỏ”. Như vậy, sau 10/9, Bình Dương chỉ còn lại 3 “vùng đỏ”.

    Mặc dù là “vùng xanh” nhưng Bình Dương chủ trương tiến hành xét nghiệm để bóc tách hoàn toàn F0 ra khỏi cộng đồng. Đối với các địa phương có nguy cơ cao, khu vực tiềm ẩn tiếp tục xét nghiệm theo công thức 1, 3, 5.

    Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu TP. Thủ Dầu Một về lâu dài cần tính toán địa điểm, thành lập bệnh viện dã chiến tầng 1 và tầng 2; xem xét thí điểm thành lập trạm xá ở các khu, cụm khu công nghiệp, công ty, với mục tiêu mỗi khu vực có số lượng từ 5.000-7.000 công nhân thì sẽ thành lập một trạm xá chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động.

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-duong-tp-thu-dau-mot-quay-lai-trang-thai-binh-thuong-moi-tu-ngay-109-a512525.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan