+Aa-
    Zalo

    Bình gas bất ngờ phát hỏa, hàng trăm học sinh mầm non phải sơ tán

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang chuẩn bị nấu cơm trưa thì một bình gas bất ngờ xì mạnh và bốc cháy khiến hàng trăm học sinh mầm non phải sơ tán khẩn cấp.

    Đang chuẩn bị nấu cơm trưa thì một bình gas bất ngờ xì mạnh và bốc cháy khiến hàng trăm học sinh mầm non phải sơ tán khẩn cấp.

    Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, vào 8h40 ngày 18/9, tại trường Mầm non Điện Biên, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), một nhóm cán bộ cấp dưỡng của trường đang chuẩn bị cơm trưa cho các trẻ bán trú thì bất ngờ, van bình gas xì mạnh và bốc cháy.

    Khí gas trong khu nhà bếp trường Mầm non Điện Biên phát hỏa. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Ngọn lửa bốc cao cạnh nhiều bình gas lớn khác khiến nhóm cán bộ nháo nhào bỏ chạy. Phát hiện sự việc, các cô giáo đã hô hoán tìm cách dập lửa đồng thời lập tức di tản hàng trăm học sinh ra ngoài sân và đường Tô Vĩnh Diện.

    Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Sau hơn chục phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế. 

    Theo báo VnExpress, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại nhiều tài sản song nhiều thức ăn đang chế biến dở bị ám muội, ngấm nước.

    Thấy còi cứu hỏa và cảnh trường rối loạn, hàng trăm trẻ bật khóc nức nở với vẻ mặt sợ hãi. Nhiều phụ huynh cuống cuồng chạy đến trường khóc lóc, lo lắng cho an toàn của con em. “Tôi đang ở cơ quan thì nghe trường con trai hỏa hoạn nên bỏ việc chạy đến ngay”, phụ huynh tên Tâm nói. 

    Dù trường thông báo an toàn song nhiều phụ huynh vẫn đón con về nhà ngay trong buổi sáng. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-gas-bat-ngo-phat-hoa-hang-tram-hoc-sinh-mam-non-phai-so-tan-a202258.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan