+Aa-
    Zalo

    Bình Phước: Nghi vấn cha pha thuốc diệt cỏ cho 3 con cùng uống

    • DSPL
    ĐS&PL Nghi ngờ con lấy trộm tiền, K Thiên tức giận nảy sinh ý định tự tử và cho các con cùng chết theo bằng thuốc diệt cỏ.

    Nghi ngờ con lấy trộm tiền, K Thiên tức giận nảy sinh ý định tự tử và cho các con cùng chết theo bằng thuốc diệt cỏ. 

    Nảy sinh ý định tự tử, K Thiên pha thuốc diệt cỏ cho 3 con cùng uống. Ảnh minh họa

    Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 4 cha con ở thôn 2, xã Đồng Nai (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) uống thuốc diệt cỏ tự tử. 

    Trước đó, Công an xã Đồng Nai (huyện Bù Đăng) nhận được tin báo ông K Thiên (42 tuổi) và 3 con nhỏ là K Thị H. (13 tuổi), K Thị T. (6 tuổi) và K S. (4 tuổi) bị ngộ độc nghi do uống thuốc diệt cỏ và đã được đưa đi cấp cứu.

    Có mặt tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 1 ly nhựa màu trắng xanh, 2 chai thuốc diệt cỏ.

    Công an huyện Bù Đăng xác định, sau khi đi nhậu về, K Thiên bị mất một số tiền nên nghi ngờ các con lấy trộm. Thiên bực tức chửi bới con cái và nảy sinh ý định uống thuốc diệt cỏ tự tử, cho các con uống để chết cùng.

    Sau đó, Thiên lấy chai thuốc cỏ hiệu “Khai Hoang Q7” pha với nước đưa cho các con và nói là nước ngọt.

    Cháu H. uống thử một ngụm nhưng khó chịu nên nhả ra, S. và T. chia nhau uống cạn ly. Cả nhà Thiên có những dấu hiệu bị ngộ độc như nôn ói, đau bụng, chóng mặt.

    Người dân địa phương đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.

    Hiện, vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-phuoc-nghi-van-cha-pha-thuoc-diet-co-cho-3-con-cung-uong-a351019.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan