+Aa-
    Zalo

    Bình Phước: Truy bắt tài xế bỏ xe và 161kg pháo lậu để trốn chạy

    • DSPL
    ĐS&PL Nhận thấy mình đang bị cảnh sát truy đuổi, tài xế xe ô tô 5 chỗ vội bỏ lại chiếc xe đang điều khiển, trên đó có 161 kg pháo lậu và nhanh chóng tẩu thoát.

    Nhận thấy mình đang bị cảnh sát truy đuổi, tài xế xe ô tô 5 chỗ vội bỏ lại chiếc xe đang điều khiển, trên đó có 161kg pháo lậu và nhanh chóng tẩu thoát.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 3/1, các cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước cùng Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) trong lúc đang tổ chức tuần tra nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đã phát hiện ra một chiếc ô tô 5 chỗ có dấu hiệu đáng nghi. Do đó, lực lượng chức năng đã bám sát và theo dõi.

    Tài xế chạy xe tới khu vực xã Tân Hiệp thì phát hiện bị lực lượng chức năng theo dõi nên đã tăng ga bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy được khoảng 30km, tài xế cho xe rẽ vào một con đường lô cao su nằm trên địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản nhưng nhanh chóng bị xe của lực lượng chức năng chặn lại. Thấy vậy, tài xế liền nhanh chóng tung cửa chạy thoát thân.

    Số pháo lậu thu giữ được trên xe. Ảnh: Lê Ngân/ Tri thức trực tuyến

    Qua quá trình kiểm tra xe ô tô 5 chỗ bị bỏ lại, lực lượng chức năng thu giữ được 161,3kg pháp bi, pháp hoa các loại. Đặc biệt, toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện.

    Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước vào hôm 4/1 thông tin, đơn vị này đã bàn giao toàn bộ số pháo lậu thu giữ được và chiếc xe ô tô 5 chỗ cho Công an huyện Hớn Quản. Hiện, Công an huyện Hớn Quản đang tiến hành truy bắt tài xế, tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-phuoc-truy-bat-tai-xe-bo-xe-va-161kg-phao-lau-de-tron-chay-a351607.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan