+Aa-
    Zalo

    Bình Thuận: Dùng súng hơi giải quyết mâu thuẫn, 4 người bị thương nặng

    • DSPL
    ĐS&PL Mâu thuẫn trong việc rượt đuổi và giữ xe mô tô ở vườn thanh long, đối tượng Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Đức Hùng đã dùng súng bắn 4 người gây thương tích nặng. Trong đó, 2 người phải đi cấp cứu ở Tp.HCM.

    Ngày 29/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa đưa vụ án giết người ra xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1989 và Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1991. Cả hai cùng trú thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

    Theo cáo trạng, xuất phát từ việc nhóm người ở xã Phan Hòa cho rằng, Phạm Quốc Cương, Lê Minh Tuấn và Trần Thanh Chương ở xã Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình) rượt bắt dê tại khu vực xóm Nhà yến, đường vào vườn thanh long của Nguyễn Ngọc Sơn là cha ruột của Nguyễn Quốc Hùng.

    Vì vậy, nhóm người này rượt đuổi và giữ xe mô tô, biển số 86B1-201.56 của Phạm Quốc Cương.

    Khi bị giữ xe mô tô trên, Phạm Quốc Cương điện thoại di động cho Nguyễn Quốc Hùng (Hùng Sứt), sinh năm 1989, ở thôn Bình Long và Dương Tú, sinh năm 1993, ở thôn Bình Thủy, cùng xã Phan Rí Thành, nóibị nhóm người ở xã Phan Hòa đánh và giữ xe mô tô tại khu vực xóm Nhà yến và nhờ đến cứu giúp lấy lại xe mô tô.

    Nghe vậy, Nguyễn Quốc Hùng rủ thêm Phạm Ngọc Tâm, sinh năm 1972 và Nguyễn Đức Hùng (Hùng Mùi), sinh năm 1991 là anh con cậu, ở cùng thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành cùng đến để hỗ trợ Phạm Quốc Cương lấy lại xe mô tô.

    Trước khi đi, Nguyễn Quốc Hùng chuẩn bị 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì, hiệu AIRFORCE AIRGUNS R0001 madein USA có bộ phận giảm thanh, để phía trước xe mô tô rồi điều khiển chở Phạm Ngọc Tâm chạy trước.

    Nguyễn Đức Hùng mang theo 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì, hiệu FXAIRGUNS điều khiển mô tô chạy sau và Dương Tú cũng điều khiển xe mô tô đi một mình.

    binh thuan mau thuan trong viec ruot duoi nhau doi tuong dung sung hoi ban 4 nguoi bi thuong nang lanh an tu
    Hai bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Đắc Phú).

    Đến nơi, Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Đức Hùng cầm súng hơi tiến lại gần khu vực Tạ Quốc Hoàng Châu, Lâm Thiện Tuân, Thanh Trường Trọng Thủ và Vạn Thành Tài và nhiều người khác đang đứng cách nhau khoảng 50m, Nguyễn Quốc Hùng đến trước sử dụng súng hơi của mình bắn vào nhóm người trên, Nguyễn Đức Hùng đến sau đứng cách Nguyễn Quốc Hùng khoảng 5m, sử dụng súng hơi bắn liên tiếp 3 phát lên trời, rồi cùng bắn vào người nhóm người này.

    Ngay lập tức Tạ Quốc Hoàng Châu, Lâm Thiện Tuân, Thanh Trường Trọng Thủ và Vạn Thành Tài bị trúng đạn chì do Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Đức Hùng bắn nên bỏ chạy, Dương Tú đến lấy xe mô tô, biển số 86B1-201.56 chạy về cho Phạm Quốc Cương.

    Tại hiện trường xảy ra, Tạ Quốc Hoàng Châu bị bắn trúng vùng đùi trái, Lâm Thiện Tuân bị trúng vùng lưng trái, Thanh Trường Trọng Thủ bị trúng vùng mông lưng trái và Vạn Thành Tài bị trúng vùng bụng phải, tay trái và đùi phải được đưa đi Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận cấp cứu.

    Riêng Lâm Thiện Tuân, Thanh Trường Trọng Thủ và Vạn Thành Tài do thương tích nặng nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị.

    Theo kết luận giám định Nguyễn Quốc Hùng bắn trúng Tạ Quốc Hoàng Châu vùng đùi trái, tỷ lệ tổn thương cơ thể 2%, Thanh Trường Trọng Thủ bị trúng vùng mông lưng trái, tỷ lệ tổn thương cơ thể 4%, Lâm Thiện Tuân bị trúng vùng lưng trái, tỷ lệ tổn thương cơ thể 72% và Nguyễn Quốc Hùng cùng Nguyễn Đức Hùng bắn trúng vùng bụng phải, tay trái và đùi phải của Vạn Thành Tài, tỷ lệ tổn thương cơ thể 64%.

    Hội đồng xét xử cho rằng, Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Đức Hùng chỉ vì muốn giúp Phạm Quốc Cương lấy lại xe mô tô đang bị người khác giữ nên đã dùng súng hơi bắn đạn chì là vũ khí có tính sát thương cao, khi bắn với khoảng cách 50m có khả năng gây chết người, nhưng Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Đức Hùng vẫn cố ý dùng súng bắn nhiều phát vào người của các bị hại.

    Vì vậy, hành vi này của Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Đức Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp “Giết 02 người trở lên” và “Có tính chất côn đồ” quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

    Còn đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi nêu trên của Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Đức Hùng thể hiện tính côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, rất nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

    Tuy nhiên, gia đình Nguyễn Quốc Hùng và gia đình Nguyễn Đức Hùng đã bồi thường một phần thiệt hại, các bị can đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

    Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quốc Hùng 13 năm tù giam, Nguyễn Đức Hùng 12 năm tù giam.

    Nguyễn Đắc Phú

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-thuan-dung-sung-hoi-giai-quyet-mau-thuan-4-nguoi-bi-thuong-nang-a535865.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bình Thuận trở lại đường đua

    Bình Thuận trở lại đường đua

    Sau 46 năm giải phóng (19/04/1975 – 19/04/2021), Bình Thuận xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó các loại hình du lịch giàu tiềm năng phát triển mạnh.