+Aa-
    Zalo

    Bitexco muốn thoái vốn khỏi Idico, dự kiến thu về 2.400 tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bitexco có kế hoạch thoái toàn bộ vốn khỏi Idico. Nếu tính theo giá thị trường, lượng cổ phiếu IDC mà Bitexco bán ra có giá trị hơn 2.400 tỷ đồng.

    bitexco muon thoai von tai idico du kien thu ve 2400 ty dong dspl
    Bitexco muốn bán cổ phần tại IDC để cơ cấu danh mục đầu tư. Ảnh minh họa

    Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Idico, MCK: IDC) cho biết vừa nhận được văn bản của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco) thông báo về việc muốn thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp.

    Cụ thể, Bitexco sẽ đăng ký bán toàn bộ 67,5 triệu cổ phiếu IDC mà tập đoàn đang nắm giữ, tương ứng 22,5% vốn Idico với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

    Giao dịch qua phương thức thoả thuận và khớp lệnh, trong khoảng thời gian từ ngày 28/5 – 25/6/2021.

    Chốt phiên 27/5, mã IDC đang giao dịch ở mức 35.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá này, nếu thoái vốn thành công, Bitexco có thể thu về hơn 2.400 tỷ đồng.

    Hiện tại, ông Vũ Quang Bảo- Tổng giám đốc Bitexo cũng đang là Ủy viên HĐQT tại Idico. Ông Bảo cũng là người đại diện Tập đoàn Bitexco sở hữu lượng cổ phiếu IDC nói trên.

    Bitexco vào IDC với tư cách của một nhà đầu tư chiến lược. Bitexco cùng với CTCP Tập đoàn S.S.G của nữ doanh nhân Nguyễn Hồng Phương, đã vượt qua Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc của đại gia Đặng Thành Tâm để trở thành nhà đầu tư chiến lược, chia nhau 45% cổ phần IDC.

    Theo báo cáo thường niên của Idico, cổ đông là nhà đầu tư chiến lược của tổng công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ khi thành lập công ty cổ phần (1/3/2018). Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng là 135 triệu đơn vị, tương đương 45% vốn doanh nghiệp.

    Như vậy, nếu muốn thoái toàn bộ vốn khỏi Idico, Bitexco phải làm việc với HĐQT và Đại hội cổ đông Idico về quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư chiến lược ghi nhận trong điều lệ.

    Bitexco là tập đoàn đa ngành (bất động sản, thủy điện, xây dựng, khai khoáng...), sở hữu của các thành viên trong gia đình đại gia Vũ Quang Hội.

    Doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản nổi tiếng tại Hà Nội và TP.HCM như tòa nhà văn phòng Bitexco, Bitexco Financial, khu dân cư The Manor I và II ở TP.HCM; khu dân cư The Manor, Tòa nhà The Garden, khách sạn J.W. Marriott, khu đô thị The Manor Central Park ở Hà Nội...

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bitexco-muon-thoai-von-khoi-idico-du-kien-thu-ve-2-400-ty-dong-a502042.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan