+Aa-
    Zalo

    Blue Zones: Vùng đất của những người sống thọ nhất thế giới có gì?

    (ĐS&PL) - Ikaria - 1 hòn đảo thơ mộng của Hy Lạp, thuộc vùng Blue Zones (Vùng xanh) của thế giới. Nơi đây được mệnh danh là vùng đất của những người sống thọ nhất hành tinh.

    Ikaria là một hòn đảo của Hy Lạp, nằm ở biển Aegean. Hòn đảo này được mệnh danh là hòn đảo trường thọ, là 1 trong 5 Vùng Xanh (Blue Zones) của thế giới, bên cạnh Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Italy), Nicoya (Costa Rica) và Loma Linda (Mỹ).

    Thông tin từ trang web Blue Zones thống kê, cứ 3 người dân Ikaria thì có 1 người sống đến 90 tuổi, là nơi dẫn đầu về những người sống thọ nhất thế giới.

    dspl1

    Đảo Ikaria lúc hoàng hôn. Ảnh: Getty

    Có gì tại vùng Ikaria xinh đẹp khiến họ kéo dài tuổi thọ?

    Vùng đất “nói không” với rượu

    dspl6

    Một góc nhỏ của đảo Ikaria. Ảnh: Getty

    Tờ Los Angeles Times đưa tin, thay vì thịt, Chợ Loma Linda ở địa phương chứa đầy các thùng đậu và ngũ cốc, và căng tin của trường đại học địa phương là quán ăn chay.

    Ngoài ra, người dân ờ vùng đất này không uống rượu. Nicotine và caffeine cũng bị cấm đối với những người theo tôn giáo.

    Cũng theo trang web Blue Zones, những người sống trên 100 tuổi trên đảo Ikaria thường ăn nhiều khoai tây, đậu, dầu ô liu và cá. Chuyên gia Buettner cho biết người bản địa Ikaria thường xuyên uống sữa dê. Loại sữa này giàu kali và tryptophan - một hormone giúp giảm căng thẳng.

    Uống trà thảo mộc mỗi ngày

    dspl2

    Thói quen uống trà thảo mộc hằng ngày giúp người dân tại Ikaria sống thọ. Ảnh: Getty

    Người Ikaria uống nhiều trà thảo mộc như trà hương thảo, oregano (kinh giới cay), xô thơm. Theo Elena Paravantes, một chuyên gia dinh dưỡng người Hy Lạp, những loại trà này rất giàu chất chống oxy hóa, đồng thời ít calo.

    Tiến sĩ Ioanna Chinou, một trong những chuyên gia hàng đầu châu Âu nghiên cứu về hoạt tính sinh học của các loại thảo mộc tự nhiên, cho biết nhiều loại trà mà người Ikaria uống là những phương thuốc truyền thống của Hy Lạp dùng để chữa các bệnh như gout, bệnh tiêu hóa và huyết áp. 

    Tập thể dục kết hợp

    dspl5

    Một góc nhìn từ trên cao của đảo Ikaria. Ảnh: Getty

    Những người sống thọ nhất tại Ikaria thường sống ở những khu vực cao nhất của đảo.

    Họ tích hợp tập thể dục vào tất cả các hoạt động trong ngày, như làm vườn, đi bộ sang nhà hàng xóm hoặc đi thăm bạn bè, đến quán cà phê yêu thích...

    Việc thường xuyên đi bộ trên những con đường quanh co khắp đảo chính là điều giúp cho người dân Ikaria sống bền, sống thọ hơn.

    Dành thời gian cho gia đình và “sống tập thể”

    dspl4

    Người Ikaria dành nhiều thời gian cho gia đình và có tư duy tập thể. Ảnh: Getty

    Tiến sĩ Ilias Leriadis, một trong số ít bác sĩ sống trên hòn đảo này nói với tờ New York Times rằng: “Hòn đảo không phải là nơi ở của ‘tôi’ mà là của ‘chúng tôi’”. 

    Tiến sĩ Leriadis cho biết họ thường xuyên có những ngày lễ tôn giáo và văn hóa. Những ngày này mọi người thường góp tiền mua chung thực phẩm và rượu vang, nếu còn dư sẽ tặng lại cho những người cần. 

    Một điểm đặc biệt khác của người dân Ikaria là họ thường kết thúc một ngày bằng cách nhâm nhi một tách trà thảo dược hoặc rượu vang với bạn bè. Họ cũng ưu tiên dành thời gian cho gia đình, thích sống cùng con cháu hơn là sống tại viện dưỡng lão.

    Thường xuyên ngủ trưa

    Ngủ trưa là một phần thói quen hàng ngày của hầu hết người dân Ikaria. Đây có thể là một yếu tố tạo nên tuổi thọ phi thường của họ. M

    ột nghiên cứu gần đây trên những người từ 40-69 tuổi cho thấy việc ngủ trưa giúp não bộ lão hóa chậm hơn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ngủ trưa thường xuyên có sức khỏe não bộ trẻ hơn từ 2-6 tuổi so với những người không có thói quen này. 

    Tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ cũng như một số bệnh mạn tính khác của người dân tại đây rất thấp.

    Theo thông tin từ tờ Guardian, nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch và trầm cảm của người dân sống tại Ikaria thấp hơn so với người dân sinh sống tại Mỹ. 

    Theo National Geographic, Ikaria là hòn đảo có nhiều đá granite, những rừng sồi, vườn ô liu xanh bóng, bãi biển đầy sỏi trắng bao quanh bởi làn nước trong xanh, những con đường mòn cổ kính.

    Alexandros, một người dân sinh sống tại đảo, cho biết những con đường này chính là thứ giúp cho ông khỏe mạnh cả về thể chất và trí tuệ. Khoa học đã chỉ ra rằng khi ánh nắng chiếu vào đá granite sẽ giải phóng magiê - một khoáng chất được ví như “thuốc chống trầm cảm tự nhiên”.  

    Người Ikaria được hưởng lợi từ lối sống hòa hợp với thiên nhiên, chế độ ăn uống dựa trên thực vật, đậu, dầu ô liu, rượu vang.

    Người Ikaria nói không với căng thẳng và sống chan hòa cùng với hàng xóm, láng giềng.

    Tắm ở các suối nước nóng ở bờ biển phía Nam của đảo cũng được coi là yếu tố góp phần kéo dài tuổi thọ cho người dân sống tại Ikaria. Nước khoáng nóng được cho là có tác dụng chữa nhiều loại bệnh.

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/blue-zones-vung-dat-cua-nhung-nguoi-song-tho-nhat-the-gioi-co-gi-a591485.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan