+Aa-
    Zalo

    Bố bé trai trường Gateway tử vong trên xe: "Nhiều vấn đề chưa sáng tỏ, cáo trạng sơ sài"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại phiên tòa xét xử vụ bé trai 6 tuổi học sinh trường Gateway tử vong, bố nạn nhân cho rằng còn nhiều vấn đề trong quá trình điều tra chưa được làm sáng tỏ.

    Tại phiên tòa xét xử vụ bé trai 6 tuổi học sinh trường Gateway tử vong, bố nạn nhân cho rằng còn nhiều vấn đề trong quá trình điều tra chưa được làm sáng tỏ, đề nghị HĐXX xem xét lại.

    [presscloud]14210[/presscloud]

    Có mặt tại tòa với vai trò đại diện cho bị hại, ông Sơn- bố cháu L.H.L cho biết: "Từ khi cháu đi học cho đến khi xảy ra sự việc, gia đình chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo nào từ nhà trường cũng như cô Thủy chủ nhiệm.

    Chỉ đến 14h ngày 6/8, vợ tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ bà Quy và 1 người phụ nữ gọi bằng số hotline của nhà trường, cho biết cháu L. đang được cấp cứu tại nhà trường. Ngay sau đó, tôi đi từ Huỳnh Thúc Kháng về trường, trong khi tôi đang đi thì tôi nhận được thông tin đưa cháu vào viện Nhi Trung ương. Sau đó, tôi gọi lại vào số hotline của nhà trường thì được cung cấp 1 số điện thoại của một cô đưa cháu đi cấp cứu. Tôi gọi vào số này thì được biết cháu đang ở viện E. Sau đó, tôi và người nhà vào viện E".

    Ông Sơn cũng chia sẻ: "Việc con tôi chết rất oan nghiệt, có rất nhiều vấn đề chưa sáng tỏ trong quá tringh điều tra. Trong bản cáo trạng tôi thấy rất sơ sài, chưa làm rõ được cái sai phạm, logic với nhau. Tôi đề nghị HĐXX bổ sung, xem xét lại", ông Sơn cho hay.

    Về trách nhiệm dân sự, phía ông Sơn không yêu cầu trách nhiệm dân sự với nhà trường. Đối với các bị cáo còn lại, yêu cầu đền bù 1 tỷ đồng (riêng cô Thủy không yêu cầu đền bù).

    Hình sự, đề nghị HĐXX xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, tương xứng với hậu quả đau thương mà gia đình đang phải chịu.

    Nguyễn Phượng

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-be-trai-truong-gateway-tu-vong-tren-xe-nhieu-van-de-chua-sang-to-cao-trang-so-sai-a308273.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan