+Aa-
    Zalo

    Bỏ biên chế giáo viên: Nếu triển khai thực tế sẽ vi phạm Hiến pháp

    • DSPL
    ĐS&PL Phát ngôn thí điểm xóa bỏ biên chế giáo viên của ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng bộ GD&ĐT đã gây bức xúc trong dư luận mấy ngày qua. Nhiều giáo viên đã lên tiếng…

    Phát ngôn thí điểm xóa bỏ biên chế giáo viên của ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng bộ GD&ĐT đã gây bức xúc trong dư luận mấy ngày qua. Nhiều giáo viên đã lên tiếng…

    Nếu triển khai sẽ trái luật

    Trao đối với PV báo Người Đưa Tin, thầy giáo Bùi Xuân Phái – Giáo viên trường đại học Luật Hà Nội đưa ra ý kiến: “Phát biểu của Bộ trưởng Nhạ mới chỉ là lời nói thì chưa vi phạm, nhưng nếu triển khai ngay trên thực tế thì sẽ là trái luật, cụ thể là vi phạm luật cán bộ, công chức; luật Viên chức; luật Lao động; luật Giáo dục… thậm chí còn vi phạm Hiến pháp”.

    Thầy giáo Bùi Xuân Phái – Giáo viên trường đại học Luật Hà Nội.

    Theo ông Bùi Xuân Phái, Hiến pháp quy định về việc phổ cập giáo dục bậc tiểu học. Vậy đối với đối tượng này thì làm thế nào? Hợp đồng kiểu gì? Nhất là chưa đặt ra vấn đề chuyển sang ký hợp đồng lao động đối với giáo viên vùng sâu vùng xa.

    Mục đích của Bộ trưởng cải cách để thu hút người tài, người giỏi nhưng không thiếu gì cách để thu hút giỏi.

    Thầy Phái nhấn mạnh, chuyển sang ký hợp đồng đối với giáo viên chỉ là một trong những phương thức có thể để thu hút người tài, chứ chưa nói về hệ lụy của nó. Nếu triển khai trên thực thế thì phải bàn về vấn đề giao quyền cho ai ký hợp đồng? Có phải là hiệu trưởng (hay gọi là giám đốc – trong trưởng hợp chuyển hợp chuyển sang ký hợp đồng)? Trường hợp ký, cắt hợp đồng có thể sẽ dẫn đến tình trạng “mua bán”, điều đó còn tệ hại hơn với các chính sách trước đây của ngành giáo dục.

    Thầy Phái nói thêm, chưa kể phải đánh giá chất lượng giáo viên để xem xét được ký hợp đồng, vậy thì ai đánh giá? Thực chất công tác giáo dục là để phục vụ đối tượng là học sinh, nên chăng chính học sinh mới có quyền đánh giá chất lượng giáo viên. Tiếp đến, đánh giá dựa trên tiêu chí nào thì những điều này vẫn chưa có một kế hoạch, phương án, lộ trình cụ thể. Như đã nói ở trên, phổ cập giáo dục đối với cấp tiểu học là bắt buộc, ai sẽ người đánh giá vấn đề đấy?.

    "Tất nhiên, Bộ trưởng cũng nói tới lộ trình thí điểm trước với các trường đại học, vậy có áp dụng với các trường dân lập hay không? Trong khi đó trường dân lập được tự chủ trong công tác giáo dục. Cụ thể là đưa ra phương án tính toán, cân nhắc thế nào trong việc thu hút giáo viên công cũng như thu xếp được chế độ lương bổng, công việc cho giáo viên. Do vậy cùng cần phải bàn tới vấn đề nữa là giao quyền tự chủ cho các trường đại học. Từ đó, câu hỏi đặt ra là Bộ giáo dục và cơ quan Nhà nước có can thiệp vào những việc ấy hay không?", thầy Phái nêu quan điểm.

    Thầy Phái cũng cho rằng, phát biểu của Bộ trưởng Nhạ chỉ là thăm dò dư luận, để xem phản ứng của xã hội như thế nào, chưa xảy ra hành vi trên thực tế thì chưa vi phạm. Nhưng trước khi Bộ trưởng đưa ra quan điểm cần phải cân nhắc trước - sau, được - mất.

    Phát biểu của Bộ trưởng Nhạ là hơi thiếu thận trọng, chưa đủ sự khôn ngoan. Nếu như để thăm dò thì nên để cho đơn vị khác làm việc này hơn là phát ngôn từ một người làm về chính sách giáo dục. Bởi tầm Bộ trưởng phát biểu thì sẽ có những ảnh hưởng rất lớn, nhạy cảm khi động chạm, ảnh hưởng đến nhóm đối tượng rất lớn là đội ngũ giáo viên. Đặc biệt phát biểu này lại liên quan đến các chính sách giáo dục nhạy cảm.

    Vi phạm luật Viên chức

    Cùng tâm trạng bức xúc, Th.S Nguyễn Thanh Mai – Trưởng bộ môn Hình sự, Học viện Tư pháp cho rằng: “Việc thí điểm chuyển sang chế độ hợp đồng lao động là vi phạm luật Cán bộ, công chức; luật Viên chức, luật Giáo dục…

    Th.S Nguyễn Thanh Mai.

    Bởi các văn bản pháp luật này đã quy định rất rõ về chế độ lương, bảo hiểm, khen thưởng, kỷ luật. Thiết nghĩ, nếu Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ muốn thực hiện chủ trương trên thì việc đầu tiên của bộ trưởng là làm kiến nghị sửa đổi luật trước và có nên chăng thí điểm trước từ cấp lãnh đạo?!

    Th.S Mai cho hay, đội ngũ giáo viên là viên chức Nhà nước có tính đặc thù nghề nghiệp, là nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, có vai trò quyết định sự thành bại đối với công cuộc đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục nước nhà nên việc chuyển từ biên chế sang hợp đồng là sẽ gây nhiều ảnh hưởng. Bởi hợp đồng lao động rất chênh vênh, có thể lãnh đạo thích thì sử dụng ngày hôm nay, nhưng ngày mai sẽ bị xóa bỏ nếu không thích. Nó rất khó để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

    "Như Bộ trưởng Nhạ đã khẳng định, việc bỏ biên chế để giáo viên chuyển sang hợp đồng để nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên nhưng ai, hội đồng nào sẽ thẩm định chất lượng đó, và hội đồng đó có “vô tư” và khách quan không hay lại hoạt động theo cảm tình. Những người yếu kém lại được đánh giá là tốt hoặc những người có năng lực thật sự lại bị phê là yếu kém… Thậm chí, đề án này có thể phát sinh ra nhiều tiêu cực hơn nữa…", Th.S Mai nói.

    Thúy Nguyễn – Đỗ Chang

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-bien-che-giao-vien-neu-trien-khai-thuc-te-se-vi-pham-hien-phap-a192768.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan