+Aa-
    Zalo

    Bộ công an khám xét nhà cựu Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

    • DSPL
    ĐS&PL Ông Tuấn bước xuống ôtô mang biển kiểm soát 80A cùng cán bộ công an, đại diện VKS, đi vào nhà và đóng cửa lại ngay sau đó.

    Ông Tuấn bước xuống ôtô mang biển kiểm soát 80A cùng cán bộ công an, đại diện VKS, đi vào nhà và đóng cửa lại ngay sau đó.

    [presscloud]8474[/presscloud]

    Video: Xe công an đến khám xét nhà cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

    Ông Hồ Sỹ Hoàng, Tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn xác nhận, sáng 18/3, bộ Công an đã đến nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng), đọc lệnh khám xét. Lúc này, ông Hoàng cũng có mặt.

    Cán bộ công an và VKS đến nhà ông Tuấn.

    Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, xe ô tô biển xanh 80A xuất hiện trước nhà ông Tuấn. Nhiều người dân cho biết, có nhìn thấy ông Tuấn bước xuống từ chiếc xe này. Ngoài 2 cảnh sát, còn có cán bộ VKS.

    Cùng thời điểm, công an cũng có mặt tại nhà ông Nguyễn Đình Thống ở chung cư Đà Nẵng Plaza số 16 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Ông Nguyễn Đình Thống là cựu lãnh đạo trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng.

    Trước đó, chiều 19/12/2018, tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. HĐND TP.Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng đối với ông Tuấn sau khi có 44/44 phiếu hợp lệ bằng hình thức bỏ phiếu kín tán thành việc miễn nhiệm.

    Bộ Công an đã đến khám xét nhà của ông Tuấn.

    Ông Tuấn đã có quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 1/1/2019 tuy nhiên do có nguyện vọng cá nhân, ông xin được nghỉ hưu sớm hơn. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vào đầu 2012, ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Giám đốc sở Xây dựng TP.Đà Nẵng.

    Nguyễn Duy Cường

    Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-cong-an-kham-xet-nha-cuu-pho-chu-tich-ubnd-tp-da-nang-a266973.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan