+Aa-
    Zalo

    Bộ Công an: Phát hiện giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ

    ĐS&PL Một giám đốc trung tâm kiểm định khi công an bắt viết lời khai thì mới lộ ra việc không biết viết, không biết đọc.

    Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 3/1, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, đã thông tin bước đầu về việc công an các địa phương đã khởi tố, điều tra nhiều bị can liên quan đến hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới ở nhiều địa phương, trong đó có TP.HCM.

    giam doc trung tam dang kiem o tphcm khong biet chu dspl
    Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, thông tin về việc hàng loạt trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ thời gian qua. Ảnh: Tạp chí Tri thức trực tuyến

    Theo Trung tướng Tô Ân Xô, vừa qua, nhiều giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên của một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TPHCM và nhiều tỉnh thành đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về các hành vi "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác". 

    Đồng thời, công an tiếp tục mở rộng khám xét tại Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam và triệu tập các đối tượng liên quan. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 43 bị can để điều tra.

    Theo Tạp chí Tri thức trực tuyến, nói rõ hơn về thủ đoạn của các trung tâm đăng kiểm, trung tướng Tô Ân Xô cho biết các trung tâm này bỏ qua nhiều sai phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công hoặc cho thuê phụ tùng thay thế - là các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn.

    “Ví dụ, xe vào kiểm định lốp mòn quá thì thay lốp, thay thành thùng và một số phụ tùng khác, chỉ cần nộp tiền vào làm là xong, khi ra là đảm bảo tiêu chuẩn; hoặc sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định chất khí thải”, ông Xô thông tin.

    Theo ước tính sơ bộ, Tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh có khoảng hơn 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo dạng làm luật như trên.

    Bên cạnh đó, các trung tâm kiểm định này đã cấp 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

    Một số trung tâm đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn lập ra, lập danh sách kiểm định viên "ảo" để hợp thức hoá một số quy định. "Thậm chí có giám đốc trung tâm kiểm định khi bị bắt không biết đọc, không biết chữ để viết lời khai. Người này khai mới học hết lớp 3 cách đây 50 năm nhưng đến nay trở thành Giám đốc Trung tâm kiểm định 50-17D ở huyện Nhà Bè, TP.HCM",VTC News dẫn lời Tướng Tô Ân Xô.

    Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, những hành vi trên ảnh hưởng xấu đến việc giám sát chất lượng, số lượng phương tiện an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, xâm phạm hoạt động của cơ quan Nhà nước, xâm phạm trật tự quản lý công cộng, gây thiệt hại tài sản cho người dân, gây dư luận xấu trong xã hội và gây nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển và người dân.

    “Bộ Công an đang tích cực triển khai các biện pháp ngăn chặn vi phạm trên toàn quốc. Số lượng bị can có thể tăng lên trong thời gian tới", Tướng Tô Ân Xô nói.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-cong-an-phat-hien-giam-doc-trung-tam-dang-kiem-khong-biet-chu-a562373.html
    Thực hư thông tin 4.700 cán bộ công an Hà Nội xin nghỉ việc

    Thực hư thông tin 4.700 cán bộ công an Hà Nội xin nghỉ việc

    Giám đốc Công an Hà Nộicho biết, thời gian qua, Bộ Công an yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện yêu cầu đó, Công an Hà Nội đã tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ sai phạm, xem xét xử lý đúng quy định đảm bảo có tình, có lý.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thực hư thông tin 4.700 cán bộ công an Hà Nội xin nghỉ việc

    Thực hư thông tin 4.700 cán bộ công an Hà Nội xin nghỉ việc

    Giám đốc Công an Hà Nộicho biết, thời gian qua, Bộ Công an yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện yêu cầu đó, Công an Hà Nội đã tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ sai phạm, xem xét xử lý đúng quy định đảm bảo có tình, có lý.