+Aa-
    Zalo

    Bộ Công an theo dõi trùm gỗ Minh “sâm” từ khi nào?

    • DSPL
    ĐS&PL Để thực hiện thành công chuyên án 108M, từ tháng 5/2013 lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an đã bắt đầu vào cuộc.

    Để thực hiện thành công chuyên án 108M, từ tháng 5/2013 lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an đã bắt đầu vào cuộc.

    Bộ Công an theo dõi trùm gỗ Minh “sâm” từ khi nào?
    Hiện trường vụ khám xét tại Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh tối 13-8 (Ảnh: Tuổi trẻ).

    Chiều nay 20/8, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã tổ chức khen thưởng cho các đơn vị tham gia thực hiện chuyên án 108M – triệt phá ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tại Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "sâm”) cầm đầu.

    Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an cho biết, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chuyên án 108M - triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tại Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) cầm đầu.

    Theo Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Bộ Công an, chuyên án 108M được bắt nguồn từ kết quả trinh sát trong thời gian hơn 1 năm, từ 5/2013 của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an.

    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý trước pháp luật, đáp ứng mong đợi của nhân dân.

    Bộ Công an theo dõi trùm gỗ Minh “sâm” từ khi nào?
    Trung tướng Đỗ Kim Tuyến trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án.

    Chiều tối ngày 13/8, C47 đã cùng với các đơn vị chức năng bất ngờ phong tỏa trụ sở, bắt khẩn cấp 10 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản; thu giữ 1 lựu đạn, 6 khẩu súng (gồm 2 súng ngắn, 2 súng Somblex, 2 súng bắn đạn hoa cải) 7 xe ô tô, trong đó có 1 xe Maybach trị giá trên 30 tỷ đồng; 3 xe Lexus, 1 xe Mercedes, 1 BMW, 1 xe Toyota); 2 cây gỗ sưa (trị giá hàng chục tỷ đồng); 6 tỷ đồng và 50 nghìn USD cùng sổ tiết kiệm và nhiều thẻ tín dụng trị giá hàng tỷ đồng; 8 ổ cứng máy tính, 1 laptop; niêm phong các kho gỗ và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

    Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị các bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản và ra lệnh tạm giam cả 10 đối tượng để điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội.

    Trung tướng Đỗ Kim Tuyến nhận định, qua các tài liệu chuyên án, lực lượng chức năng xác định đây là băng nhóm tội phạm hoạt động với nhiều hành vi phạm tội: Cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và có dấu hiệu của tội buôn lậu, trốn thuế… Băng nhóm tội phạm này hoạt động rất manh động, liều lĩnh, các đối tượng thường đem theo vũ khí, công cụ hỗ trợ để đe dọa người dân gây ra tình hình rất phức tạp trên địa bàn.

    “Để đấu tranh thành công với băng nhóm tội phạm này là do có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng tham gia. Quá trình đấu tranh, các đơn vị tham gia đã đảm bảo tuyệt đối bí mật, huy động lực lượng tinh nhuệ, sử dụng đồng bộ các phương tiện kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ, dày công trong quá trình trinh sát, dựng hồ sơ đường dây, xác định quy luật hoạt động của các đối tượng. Quá trình trinh sát, thời điểm phá án đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn cho các lực lượng tham gia”, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến nhấn mạnh.

    Cùng được trao thưởng trong đợt này là Ban chuyên án 015-H với chủ công là C47 triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Trung Quốc vận chuyển vào Hà Nội, Hải Phòng, đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

    Ngày 17/8, tại khu vực siêu thị Metro, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, C47 phối hợp với các lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ 1; Kỹ thuật nghiệp vụ 2, lực lượng Cảnh sát Biển, Công an TP.Hải Phòng bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thục (SN 1974, trú tại Thái Bình, hộ khẩu thường trú tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng) đang chuẩn bị giao 13kg ma túy tổng hợp (trong đó có 5 kg ma túy dạng đá và 8kg ma túy tổng hợp dạng viên thuốc lắc) cho các đối tượng trong đường dây.

    Ngay sau khi bắt giữ đối tượng Thục, Ban Chuyên án đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ tiếp 2 đối tượng đến nhận số ma túy trên là Đào Trường Thọ (SN 1989, trú tại Thượng Phúc, Thanh Oai, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1976, trú ở ngõ 108 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng).

    Nguyễn Ngọc Hùng là đối tượng đang bị cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian trốn truy nã, Hùng trốn ra nước ngoài mới về Việt Nam.

    Ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy bị phát hiện, bắt giữ nêu trên, hai đối tượng Thọ và Hùng là mắt xích quan trọng liên quan đến việc cung cấp trái phép chất ma túy cho đối tượng Vũ Đình Chiến (SN 1975, trú ở Đẩu Phượng 2, Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng) và Hoàng Thanh Thúy (SN 1992, trú ở tổ 15, Hưng Thành, TP Tuyên Quang). Trước đó, ngày 15/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ Chiến và Thúy, thu 4,2 kg ma túy tổng hợp và 2 khẩu súng quân dụng.

    Để triệt phá được đường dây ma túy trên, trinh sát Phòng 5, C47 và các đơn vị chức năng đã mất không ít thời gian, công sức bởi, từ thông tin quản lí địa bàn, phát hiện một nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển chất ma túy từ nước ngoài vào Hà Nội, Hải Phòng đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ do Lê Thị Thục cầm đầu.

    Đối tượng Thục có thời gian dài sinh sống và làm ăn buôn bán ở khu vực biên giới Việt – Trung nên rất thông thạo tiếng Trung và địa bàn giáp ranh. Nhóm của Thục đã hoạt động trong một thời gian khá dài, vận chuyển trót lọt số lượng ma túy lớn với thủ đoạn tinh vi, manh động, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn, tuyến đường vận chuyển, phương tiện đi lại….Sau một thời gian tập trung đấu tranh, lực lượng trinh sát đã quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng trên với số lượng ma túy “khủng”, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

    "Đây là chuyên án điển hình, có sự phối hợp rất nhịp nhàng, chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu công tác giữa trinh sát của C45, C47 và các đơn vị của Tổng cục An ninh, Cảnh sát biển…Hai chuyên án cũng là dịp để rút kinh nghiệm, tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các lực lượng phòng, chống tội phạm của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các đơn vị chức năng", Trung tướng Đỗ Kim Tuyến nhấn mạnh.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-cong-an-theo-doi-trum-go-minh-sam-tu-khi-nao-a47266.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan