+Aa-
    Zalo

    Bộ Công an truy nã trùm ma túy trốn khỏi nơi giam

    • DSPL
    ĐS&PL Các lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm trên toàn quốc đang tích cực truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Minh Điệp (SN 1966, Thái Nguyên).

    Ngày 27/3, Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, các lực lượng  Cảnh sát truy nã tội phạm trên toàn quốc đang tích cực truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Minh Điệp (SN 1966), trú tại tổ 3 thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên).

    Đối tượng Phạm Minh Điệp bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an ra lệnh truy nã số 05 ngày 25/2/2014 về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy; trốn khỏi nơi giam.

    Bộ Công an truy nã trùm ma túy trốn khỏi nơi giam

    Chân dung đối tượng truy nã. Ảnh: H.Q

    Báo CAND đã từng đưa tin về vụ vận chuyển ma túy trị giá hơn 7tỷ đồng, được các đối tượng liều lĩnh vận chuyển giữa đêm mưa. Đó là thời điểm 23h30 ngày 31/7/2013, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Yên Châu và Tổ công tác 279 đã có mặt tại các tuyến đường Mộc Châu - Hà Nội, tuyến Mộc Châu, TP Sơn La và đèo Chiềng Đông, thuộc huyện Yên Châu. 

    Phục kích trong tiết trời mưa rét, mãi tới hơn 23h, các trinh sát phát hiện có ánh đèn pha le lói từ phía cuối đèo Chiềng Đông cũng là lúc tổ công tác vào vị trí chiến đấu. Đến khi lái xe máy đổ đèo, vừa hết đèo cũng là lúc gặp tổ công tác. Hai người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm kín mít định lao xe bỏ chạy nhưng không kịp. Trong túi hành lý để giữa hai người đàn ông có tới 42 bánh heroin.

    Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận là Phạm Văn Điệp (47 tuổi), trú tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) và Trịnh Đình Sơn (53 tuổi), trú tại phường Quán Triều, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên). Để cất được mẻ lưới này, theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La, trước đó, công tác phối hợp trao đổi thông tin triệt xóa đường dây ma túy từ Sơn La về Thái Nguyên đã được lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an Thái Nguyên, Công an Sơn La bàn thảo kỹ lưỡng.

    Đêm 30/7, khi hai đối tượng buôn ma túy rời Thái Nguyên cũng là lúc lệnh phá án được Công an hai tỉnh Thái Nguyên, Sơn La phát đi. Sau khi bắt giữ Điệp và Sơn, Công an Sơn La đã chuyển hồ sơ, đối tượng cho Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

    Mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tiến hành điều tra vụ án Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và đã ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phạm Minh Điệp (SN 1966, tại Nam Định). Lợi dụng sơ hở, Phạm Minh Điệp đã bỏ trốn khỏi bệnh viện Hà Đông, Hà Nội khi đối tượng được đưa đi chữa bệnh.

    Cơ quan CSĐT – Bộ Công An đã khởi tố vụ án trốn khỏi nơi giam và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Minh Điệp, can tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và trốn trại, theo QĐTN số 05/C47-P6 ngày 25/2/2014 của Cơ quan CSĐT – Bộ Công An. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng Phạm Minh Điệp cao 1,69m; Sống mũi Thẳng; Nếp tai dưới Thụt; Dái tai Vuông; Dấu vết riêng: Sẹo hình lưỡi liềm 0,3 X 3,5 cm cách 1 cm sau đuôi mắt phải; Tóc cắt ngắn, Vòng quanh mặt có vết lằn của dây siết cổ, chân đau đi cà nhắc, khi trốn mặc quần áo Bệnh viện Hà Đông có khoác thêm áo bu dông màu đen...

    Hiện, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp với các đơn vị liên quan sao gửi QĐTN đến tất cả các đơn vị, địa phương, tới tận phường xã để mọi người dân biết cung cấp thông tin, phát hiện đối tượng. Lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm toàn quốc đang tích cực phối hợp truy bắt đối tượng.

    Ai biết được Phạm Minh Điệp ở đâu đề nghị báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Cục Cảnh sát truy nã tội phạm hoặc liên hệ số điện thoại: Phía Bắc:   Số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Điện thoại: 069.21667 ; Di động:     0946.314.429 Email: [email protected]; Phía Nam:   Số 258 Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM; Điện thoại: 069.37393, hoặc báo cho cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

    N.H(theo CAND online)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-cong-an-truy-na-trum-ma-tuy-tron-khoi-noi-giam-a27290.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan