Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đón nhận Cờ thi đua Chính phủ


Thứ 6, 16/01/2015 | 08:50


(ĐSPL) - Vừa qua, thừa uỷ quyền Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hà Tĩnh đã trao cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

(ĐSPL) - Vừa qua, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  (BCH BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2014 và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Năm 2014, Đảng ủy BCH BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất chủ trương trong xây dựng, quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, góp phần xây dựng cở sở chính trị địa phương vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên khu vực biên giới.

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được BĐBP Hà Tĩnh tăng cường xác lập các chuyên án, vụ án; công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục được củng cố, tăng cường ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa chính quyền các cấp hai bên biên giới. Nhờ đó, các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới được hai bên phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững manh, đơn vị vững mạnh toàn diện đạt được nhiều kết quả; nội bộ đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thừa uỷ quyền Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã trao cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Qua đó, trong năm 2014, BCH BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, vùng biển được 158 đợt/987 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; xua đuổi 5 tàu cá Trung Quốc vi phạm; bắt giữ, xử lý 40 cặp tàu dã cào có công suất lớn. Đấu tranh thắng lợi 69 chuyên án, vụ án, bắt 188 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 180 bánh hêrôin, 582,9 gam ma tuý dạng đá, 2.020 viên hồng phiến, 15,5kg cần sa, 18 khẩu súng, gần 100kg thuốc nổ, 57 kíp nổ, 153kg pháo, 136 viên đạn, 39,9m3 gỗ các loại, 15.600 lít dầu, 42,5 tấn sắt…Ngoài ra, đơn vị đã ngăn chặn kịp thời các đường dây lôi kéo người Mông Việt Nam vượt biên trái phép sang Lào vào các vùng địch phỉ; bắt giữ, triệu tập 100 đối tượng, khởi tố 37 đối tượng thu hồi nhiều tang vật, tài sản trao trả cho tập đoàn Formosa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình và thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà BĐBP tỉnh đạt được trong năm qua. Năm 2015, dự báo tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu: Đảng ủy, BCH BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác biên phòng và phối hợp tốt với các lực lượng để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc địa bàn, dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các cấp xử lý có hiệu quả. Duy trì quy chế phối hợp với 3 lực lượng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng… góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã trao cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; thừa uỷ quyền Bộ Quốc phòng đồng chí Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-doi-bien-phong-ha-tinh-don-nhan-co-thi-dua-chinh-phu-a79284.html

  • BĐBP Hà Tĩnh được đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ

    BĐBP Hà Tĩnh được đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ

    (ĐSPL) - Với số phiếu tuyệt đối 22/22, BĐBP Hà Tĩnh được Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư lệnh BĐBP năm 2014 đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ.
  • Video: Bộ đội biên phòng hết mình vì dân trong vùng lũ

    Video: Bộ đội biên phòng hết mình vì dân trong vùng lũ

    (ĐS&PL) - Ngoài việc cứu dân, giúp dân trong lũ dữ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã trao trên 350 suất quà, tổng trị giá 830 triệu đồng cho bà con nhân dân vùng lũ huyện Hương Sơn. Bên cạnh đólực lượng này đã kêu gọi, huy động được hơn 2 tỷ đồng tiền cứu trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, hướng về vùng lũ.
  • BĐBP Hà Tĩnh chủ động ứng phó siêu bão Haiyan

    BĐBP Hà Tĩnh chủ động ứng phó siêu bão Haiyan

    (ĐS&PL) - Để đối phó với những diễn biến bất thường của cơn bão Haiyan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo, triển khai kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão.
  •  Bổ sung lực lượng cho Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

    Bổ sung lực lượng cho Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

    Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bàn giao nhiệm vụ chính ủy và phó chính ủy cho các đồng chí có thành tích cao trong thời gian qua, nhằm bổ sung nhân lực, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ an ninh vùng biên giới.