+Aa-
    Zalo

    Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XV – S.MUSIC 2023

    (ĐS&PL) - Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Ocean Edu tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XV – 2023.

    Thực hiện Quyết định số 989/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2023 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XV-2023; với mục đích tăng cường giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên, định hướng, động viên và đánh giá phong trào văn hoá, nghệ thuật trong các trường học, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần Giáo dục Đại dương (Ocean Edu) tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XV - 2023.

    Chủ đề của Cuộc thi năm 2023 là ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè; thể hiện ước mơ, khát vọng, tình cảm, trách nhiệm của sinh viên đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

    Cách thức tổ chức bao gồm 2 phần: Phần ca giữ vai trò chủ đạo và phần phụ hoạ.

    Ở phần ca, các đoàn có thể chọn hình thức đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca. Các bài hát dự thi thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông. Thí sinh hát các bài hát bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số phải có ít nhất một lần hát bằng tiếng Việt (hoặc thuyết minh phần lời dịch ra tiếng Việt). Mỗi sinh viên đăng ký tham gia không quá một tiết mục đơn ca trong chương trình dự thi của mỗi đoàn. Khuyến khích sử dụng các tác phẩm đã tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Giáo dục.

    Ở phần phụ hoạ, có thể kết hợp biểu diễn múa, nhạc cụ để minh họa phần ca, làm nổi bật tiết mục dự thi.

    bo gd dt phoi hop to chuc cuoc thi tieng hat sinh vien toan quoc lan thu xv s music 2023 dspl 1
    Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XV – S.MUSIC 2023.

    Cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” năm 2023 được tổ chức 2 vòng: Vòng khu vực và Vòng chung kết. Vòng khu vực miền Nam tổ chức từ ngày 24-26/11/2023 tại TP.HCM (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM); vòng khu vực miền Bắc tổ chức từ ngày 1-3/12/2023 tại Hà Nội (Trường Đại học Thuỷ Lợi).

    Từ vòng thi khu vực tổ chức tại 2 miền, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn các tiết mục xuất sắc đạt giải Nhất và Nhì để tham gia Vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội (Trường Đại học Phenikaa) vào ngày 9-10/12/2023.

    Cơ cấu giải thưởng gồm giải toàn đoàn và giải tiết mục. Cụ thể như sau:

    Đối với Vòng khu vực: Giải toàn đoàn gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba (giải Nhất, giải Nhì toàn đoàn của mỗi khu vực được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; giải Ba và giải Khuyến khích toàn đoàn được trao Giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT).

    Giải tiết mục gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và một số giải Khuyến khích - tổng số tiết mục đoạt giải bao gồm cả Khuyến khích không vượt quá 50% số tiết mục tham dự (giải Nhất, giải Nhì tiết mục được chọn dự thi Vòng chung kết; giải Ba và giải Khuyến khích tiết mục được nhận giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT).

    Đối với Vòng chung kết: Giải toàn đoàn gồm giải Đặc biệt (nếu có), 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và giải Khuyến khích (giải Nhất, giải Nhì toàn đoàn được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; giải Ba, giải Khuyến khích toàn đoàn được trao Giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT).

    Giải tiết mục gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích (giải Nhất, giải Nhì tiết mục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và được nhận huy chương Vàng và Bạc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải Ba, giải Khuyến khích tiết mục được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT và Giấy khen của Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

    Cuộc thi "Tiếng hát sinh viên" toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991, cho đến nay Cuộc thi đã trải qua 14 lần tổ chức.

    Qua Cuộc thi, nhiều ca sỹ đã trưởng thành và trở thành các nghệ sỹ có tên tuổi như: Ca sĩ Tấn Minh, ca sĩ Thùy Dung, ca sĩ Trang Nhung (Huy chương Vàng Cuộc thi lần thứ II), ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Trần Thu Hà (Huy chương Vàng Cuộc thi lần thứ III)...

    Thủy Tiên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-gd-dt-phoi-hop-to-chuc-cuoc-thi-tieng-hat-sinh-vien-toan-quoc-lan-thu-xv-s-music-2023-a600902.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Trường học là một thiết chế thuộc về cộng đồng, cần sự hỗ trợ và chung tay

    Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Trường học là một thiết chế thuộc về cộng đồng, cần sự hỗ trợ và chung tay

    Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhận định, nhìn nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà đất nước đạt được trong thời điểm hiện tại - khi chưa bao giờ đất nước có cơ đồ, tầm vóc, vị thế như hiện nay, thì trong đó có phần đóng góp của các thầy cô giáo, của lực lượng làm công tác giáo dục.